Phí tham quan

Cập nhập tin tức Phí tham quan

Nhật Bản thu phí tham quan núi Phú Sĩ, tránh khủng hoảng 'thừa khách'

Bắt đầu từ mùa hè này, du khách đến núi Phú Sĩ sẽ phải trả một khoản phí trước khi đặt chân vào một trong những tuyến đường chính dẫn lên ngọn núi mang tính biểu tượng này.

Sở ra văn bản chấn chỉnh, trường vẫn tổ chức cho học sinh tham quan dài ngày

Mặc dù Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An ra văn bản chấn chỉnh các cơ sở giáo dục lợi dụng việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài nhà trường để đưa học sinh đi tham quan, một số trường học vẫn thu phí, đưa học sinh đi tham quan dài ngày.

Định tăng phí tham quan vịnh Hạ Long hơn 70%, tỉnh bắt dừng gấp

UBND tỉnh Quảng Ninh hôm nay (25/10) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý vịnh Hạ Long yêu cầu tạm dừng việc thực hiện các bước điều chỉnh tăng phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Quảng Ngãi quyết thu phí tham quan đảo lớn, bé ở Lý Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi thông qua, mức phí tham quan đảo Lớn (xã An Hải và An Vĩnh, huyện Lý Sơn) là 70.000 đồng/người/lượt. Đối với đảo Bé (xã đảo An Bình) là 30.000 đồng/người/lượt.

Một năm Yên Tử thu hơn 40 tỷ tiền phí

Bình quân mỗi năm, danh thắng Yên Tử đón hơn 1 triệu lượt khách, số tiền thu phí trong năm qua đạt hơn 40 tỷ đồng.

Du khách ra đảo Lý Sơn sẽ bị thu phí tham quan

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có tờ trình quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh và công trình bảo tàng trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn.

2018: Thu phí tham quan danh thắng Yên Tử

HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết về việc thu phí tham quan danh thắng Yên Tử.