Chúng ta phải có chiến lược điều chỉnh lấy DN tư nhân làm vai trò dẫn dắt, làm làm nền tảng phát triển. Cần có chính sách thúc đẩy phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn

Một báo cáo về “Nâng cao năng lực của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong giai đoạn mới”, do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vừa công bố cho thấy, trong 5 năm qua, số lượng DN tư nhân lọt vào trong danh sách top 500 DN lớn nhất Việt Nam ngày càng nhiều. 

Thậm chí, đã có 6 DN lọt vào danh sách những DN lớn của châu Á và thế giới. Bên cạnh đó, kinh tế tư nhân đóng góp tới 40% GDP, tạo ra hàng triệu việc làm. Điều này chứng tỏ khối kinh tế tư nhân ngày càng có vị thế quan trọng trong nền kinh tế.