quốc phòng

Cập nhập tin tức quốc phòng

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự

Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Còn Việt Nam đề nghị hai bên nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong trao đổi đoàn các cấp; công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc chứng kiến tuần tra chung biên giới

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cùng Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc chứng kiến tuần tra chung trên bộ giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng '4 không'

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; kiên định chính sách quốc phòng “4 không”.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau ở biên giới

Tại Cửa khẩu quốc tế hữu nghị Lào Cai, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Chiều 9/4/2024, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn kiểm tra tháng đầu huấn luyện năm 2024 tại Lữ đoàn 167 thuộc Vùng 2 Hải quân.

Biên giới Việt - Trung: Khu vực ổn định, giao lưu kinh tế sôi nổi

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba nhận định, khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam hiện tại là khu vực hòa bình nhất, ổn định nhất, có hoạt động kinh tế thương mại sôi nổi nhất, có sự đi lại, giao lưu chặt chẽ nhất.

Chủ tịch MK Group tuyên bố tiến vào công nghiệp quốc phòng

MK Group đã mua một số công ty có thiết bị và công nghệ liên quan đến công nghiệp quốc phòng để phát triển sang lĩnh vực này.

Toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024

Toàn quân phấn đấu cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, tạo sức mạnh mới, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, với kết quả cao hơn năm 2023.

Tổng Bí thư: Xây dựng Quân đội Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân ủy Trung ương nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 25/12, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ tám. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị

Đại tướng Phan Văn Giang: Có đối sách xử lý các tình huống, không để bị động

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, cần chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống trên không, trên biển, biên giới và nội địa.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất diễn ra tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới tỉnh Kon Tum (Việt Nam), tỉnh Attapeu (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Đại tướng Phan Văn Giang: Có chính sách lương, nhà ở thu hút chuyên gia quân sự

Lĩnh vực công nghiệp quốc phòng khó và có rủi ro, Đại tướng Phan Văn Giang đồng tình với đại biểu Quốc hội cần có đãi ngộ về lương, thưởng, nhà ở để thu hút chuyên gia, nhà khoa học.

Bộ trưởng Quốc phòng: Nhiều người làm ở Boeing, Airbus vẫn về nước cống hiến

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chia sẻ, có những người từng làm cho Boeing, Airbus, Lockheed Martin lương rất cao, cuộc sống đầy đủ nhưng vẫn về Việt Nam làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang: Hợp tác quốc phòng không làm phương hại đến nước khác

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng song phương của Việt Nam với các nước được thực hiện công khai, minh bạch và không làm phương hại đến lợi ích của các nước khác.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Trưa 30/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ 2 của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10.

Việt Nam và Trung Quốc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng

Hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Việt Nam là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Quốc hội đồng ý lập Quỹ Phòng thủ dân sự

Quốc hội thông qua Luật Phòng thủ dân sự, trong đó có việc lập Quỹ Phòng thủ dân sự trước khi có thảm họa, sự cố.

Bộ trưởng Quốc phòng trình dự án luật bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự

Chiều 26/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng trình bày tờ trình về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (CTQP và KQS).

Cần thiết phải có đạo luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng

Việc xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.