Quý II/2022, doanh số smartphone toàn cầu tiếp tục giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu chuỗi suy giảm tồi tệ vẫn chưa kết thúc kể từ khi coronavirus bùng phát thành đại dịch.

Quý II/2022, doanh số smartphone toàn cầu tiếp tục giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu chuỗi suy giảm tồi tệ vẫn chưa kết thúc kể từ khi coronavirus bùng phát thành đại dịch.

Lo ngại về suy thoái kinh tế gây ra bởi lạm phát phi mã cũng như tình hình địa chính trị bất ổn tại châu Âu, càng thúc đẩy các hãng sản xuất smartphone chuyển trọng tâm sang sản xuất xe điện, lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển khi thế giới hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh.