Tạ Văn Hạ

Cập nhập tin tức Tạ Văn Hạ

Rất nhiều vấn đề địa phương phải hỏi Trung ương, tỉnh phải hỏi bộ trưởng

Tranh luận về lý do vì sao cán bộ sợ trách nhiệm không dám làm, đại biểu nêu thực tế rất nhiều vấn đề văn bản quy định chưa rõ nên địa phương phải hỏi Trung ương, tỉnh phải hỏi bộ trưởng.

'Có những người thoát nghèo thì buồn nhưng trở lại hộ nghèo lại vui'

Trăn trở về chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, ĐBQH nêu có những người vươn lên thoát nghèo nhưng có những người cứ khó khăn mãi và chỉ mong được nghèo. Có những người thoát nghèo thì buồn nhưng trở lại hộ nghèo lại vui.

Lấy sự đột phá của nhân sự để đánh giá tín nhiệm

Đối với đánh giá các bộ trưởng phải so lần lấy phiếu tín nhiệm trước với lần này để xem sự thay đổi gì không. Còn với “tư lệnh” mới phải xem đã có đột phá gì.

Có bao nhiêu cán bộ đã đứng sang một bên khi không làm việc?

Đại biểu Quốc hội đề nghị tổng kết lại xem đã xử lý được bao nhiêu người đứng đầu, bao nhiêu người đứng sang một bên khi không làm việc; rà soát xem có bao nhiêu công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”.

Đa số ĐBQH đồng tình việc giữ giá trần vé máy bay

Nhiều Đại biểu Quốc hộ (ĐBQH) đồng tình việc giữ giá trần, bỏ giá sàn vé máy bay. Bởi lẽ bỏ giá sàn nhằm tạo cơ chế khuyến khích cạnh tranh, giảm giá dịch vụ, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

'Không nên duy trì mãi quỹ bình ổn giá xăng dầu'

Đại biểu Phạm Văn Hoà cho rằng, không nên duy trì mãi Quỹ bình ổn giá xăng dầu vì không hợp lý, không công bằng. Bởi quỹ này được trích lập trên mỗi lít xăng dầu mà người dân mua nhưng lại do doanh nghiệp quản lý.

Bộ trưởng Tài chính lý giải việc thiết bị y tế viện trợ từng tắc ở hải quan

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc mong ĐBQH thấu hiểu và chia sẻ trong lúc cao điểm chống dịch "nhiều khi cũng phải vì dân, có những lúc phải bất chấp nguyên tắc".

Chia không gian phát triển theo địa giới hành chính, bên đường đẹp, chỗ khúc khuỷu

ĐB Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) cho rằng, khi xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia không nên xa rời thực tiễn và phải dự báo chính xác cao nhất để không gặp phải các hệ lụy...

Có cán bộ nói thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử

Tại phiên Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước sáng 27/10, đại biểu Quốc hội tranh luận sôi nổi về tình trạng bất an, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức.

Bác sĩ giỏi nghỉ việc là 'thất bại trong quản lý bệnh viện công'

ĐBQH cho rằng, việc các cán bộ y tế xin nghỉ việc tại các bệnh viện công; việc các bệnh viện lớn, có danh tiếng nhưng lại xin thôi tự chủ là "một sự thất bại của chính sách trong cơ chế quản lý đối với các bệnh viện công lập".

Từ vụ cháy 32 người chết ở Bình Dương: Karaoke nhà ống dễ biến thành quan tài

Từ vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương, ĐBQH cảnh báo với các quán karaoke làm bằng những vật liệu dễ cháy như xốp, mút mà chỉ là nhà khung, ống thì biến đó thành những quan tài khi xảy ra cháy.

Đại biểu cảnh báo 'đau đớn nhất là mất cán bộ do cơ chế' khi nói về 3 dự án cao tốc

Quốc hội sáng và chiều nay (10/6) thảo luận về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Cơ chế đặc thù cho địa phương tránh đặc quyền, đặc lợi 'con nuôi, con đẻ'

Sáng nay (27/10) Quốc hội thảo luận trực tuyến dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.