Tết Nguyên Đán 2022

Cập nhập tin tức Tết Nguyên Đán 2022

Quất, đào, cây cảnh xuống phố sớm, giá cao hơn dịp Tết năm ngoái

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng dọc chợ hoa Lạc Long Quân (Hà Nội) đã sớm bày bán đào, quất cùng nhiều loại hoa phục vụ nhu cầu của người dân. Theo khảo sát của VietNamNet, giá cả được tiểu thương chào bán cao hơn so với năm ngoái.

Một năm vượt dịch và hành trình dựng 'một triệu chốt Covid-19' của Vĩnh Phúc

Là địa phương đầu tiên bị dịch tấn công trong làn sóng Covid-19 lần thứ 4, tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2021 chủ động đưa ra các quyết sách linh hoạt để dập dịch, giữ đà tăng trưởng kinh tế-xã hội. 

Cặp đôi đưa con trai 2 tuổi đi xuyên Việt, đón Tết rộn ràng trên nhà di động

Trên hành trình xuyên Việt, gia đình Hà My quyết định dừng chân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại cao nguyên đá Hà Giang.

Thực hư thông tin cha mẹ thu tiền lì xì của con có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Xuất hiện thông tin cho rằng, từ Tết năm nay, nếu cha mẹ giữ hết tiền lì xì của con có thể bị phạt đến 30 triệu đồng. Vậy thực hư quy định như thế nào?

Cây nhãn tím tuổi thọ 50 năm, đại gia chốt giá 250 triệu chơi xuân

Cây nhãn tím hàng độc có tuổi thọ trên 50 năm. Cây cao hơn 2m và đã được bán với giá 250 triệu đồng tại TP.HCM.

Mang cả cháu 2 tuổi đến xưởng, còng lưng 16 tiếng mỗi ngày lo hàng Tết

Các thợ làm nhang sản xuất đến 16 tiếng mỗi ngày nhưng hàng vẫn không kịp để bán cho thị trường Tết.

Chợ lá dong nổi tiếng Sài thành, nằm vỉa hè hóng một mùa Tết lịch sử

Tiểu thương ăn, ngủ ngay trên vỉa hè để tiện bán lá dong cho Tết Nguyên đán. Họ còn phải thuê chỗ đi vệ sinh và tắm rửa hàng ngày trong nhà dân. Tuy nhiên, lá dong năm nay có nguy cơ "ế".

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết tại Tây Ninh

Ngày 21/1, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên; thăm, chúc Tết nhân dân, lực lượng vũ trang tại tỉnh Tây Ninh.

Bậc nhất chợ hoa Tết: Choáng ngợp chậu lan hồ điệp thần tài 900 triệu đồng

Tại chợ hoa Tết Nhâm Dần, một chậu lan hồ điệp được ghép từ hơn 2.000 cây lan với sắc vàng rực rỡ có giá tới gần 900 triệu đồng khiến nhiều người choáng váng.

Xếp hàng mua pháo hoa từ 5h sáng, một buổi cửa hàng thu nửa tỷ

Riêng trong sáng 19/1, đã có gần 700 lượt khách đến trực tiếp mua pháo. Cửa hàng pháo bán được khoảng 1.000 giàn phun viên, doanh thu ước chừng lên đến cả tỷ đồng.

Hà Nội xin ý kiến Chính phủ về bắn pháo hoa đêm giao thừa

Hà Nội đang báo cáo, xin ý kiến Chính phủ về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, thành phố sẽ thực hiện theo quy định.

Cảnh vắng lặng thương lái ở nhà vườn ngoại ô TP.HCM ngày cận Tết

Cận Tết, nông dân ở TP.HCM lại tất bật trên những cánh đồng hoa thực hiện các công đoạn cuối để đưa ra thị trường. Nhiều chủ vườn cho biết, thời điểm này các năm trước, thương lái vào tận vườn xem và đặt hoa Tết rất đông nhưng năm nay khá vắng.

Liên tiếp các vụ cướp táo tợn trong tháng 'củ mật'

Những vụ cướp với tính chất gây án nguy hiểm liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Bình Dương, TP.HCM... dịp cuối năm, gần Tết Nguyên đán.

Cảnh chưa từng thấy tại các bến xe khi TP.HCM chuyển thành vùng xanh

Thông tin TP.HCM thuộc cấp độ dịch bậc 1 đã ‘cởi bỏ’ tâm lý lo lắng, người dân tự tin ra bến xe ‘săn vé’ về quê đón Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Việt kiều về quê đón Tết tại TP.HCM cần chuẩn bị gì?

Các kiều bào về TP.HCM đón Tết Nhâm Dần 2022 phải thực hiện quy trình kiểm soát dịch Covid-19 gồm 5 bước đã được UBND TP ban hành.

Hổ vằn ôm gốc dừa, bonsai độc giá 3 triệu đồng chơi Tết

Những trái dừa khô hoặc gáo dừa được nạo ruột bên trong, đánh bóng, tạo dáng, sơn màu cho sinh động. Tiếp đó, tác giả gắn linh vật vào cây bonsai dừa - sản phẩm độc, lạ đón Tết Nhâm Dần 2022.

Hà Nội chỉ bắn pháo hoa tại 1 điểm đêm giao thừa

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm ở công viên Thống Nhất vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cây hoa 5 màu nở trên thân cây dại: Hàng lạ tết này, ra giá tiền triệu

Lên rừng gốc tìm gốc hoa dại đưa về vườn trồng, anh Ngà ghép với phôi hoa Thái Lan, tạo ra một vườn hoa ngũ sắc nhiều màu độc đáo, mỗi gốc bán ra với giá từ 700.000 đến 2,5 triệu đồng.

4.000 xe hàng 'mắc kẹt' tại cửa khẩu, Trung Quốc lại báo tin xấu

Đang có 4.000 xe hàng chưa thể thông quan tại Lạng Sơn. Phía Trung Quốc lại tiếp tục thông báo tạm dừng tiếp nhận nhập khẩu hàng đông lạnh trong 14 ngày trước và sau Tết.

Lo ngại dịch bệnh, nhà xe ở TP.HCM 'dài cổ' chờ khách mua vé về quê

Người dân lo ngại dịch Covid-19 nên chưa quyết định về quê hay ở lại khiến doanh nghiệp vận tải chưa bán được vé Tết Nhâm Dần 2022.