thăng hạng giáo viên

Cập nhập tin tức thăng hạng giáo viên

Hơn 22.700 giáo viên Hà Nội được thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Sở Nội vụ Hà Nội vừa thông báo kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập thuộc TP năm 2023.

Hà Nội sẽ bỏ thi, tổ chức xét thăng hạng chức danh giáo viên

Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thay vì thi tuyển như kế hoạch trước đó.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội: 'Chưa có quy định bỏ thi thăng hạng giáo viên'

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho rằng đến thời điểm này chưa có quy định bỏ thi thăng hạng giáo viên, trong khi việc xét tuyển khó khả thi trong bối cảnh thực tế của Thủ đô.

2.500 giáo viên viết tâm thư mong bỏ thi thăng hạng, Sở Nội vụ Hà Nội nói gì?

Đại diện Sở Nội vụ Hà Nội cho biết đã nhận được tâm thư của gần 2.500 giáo viên Hà Nội bày tỏ mong muốn bỏ việc phải thi mới được xét thăng hạng, tăng lương.

Bỏ thi thăng hạng: Bớt một thủ tục 'làm khó' giáo viên

Sau tâm thư của gần 2.500 giáo viên Hà Nội kiến nghị bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Bộ GD-ĐT cho rằng đề xuất của giáo viên là có căn cứ.

Bộ GD-ĐT nhất trí bỏ thi thăng hạng chức danh giáo viên

Bộ GD-ĐT vừa giải đáp một số vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 08, cùng đó nêu rõ quan điểm nhất trí bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Bản tin chiều 2/8: Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng gần 18 tỷ đồng sau World Cup

Bản tin chiều 2/8: Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng gần 18 tỷ đồng sau World Cup, Quả sầu riêng nặng gần 7kg được trả giá gần 1,3 tỷ đồng, Ban quản lý vịnh Hạ Long đề nghị không mở thêm bãi tắm

Hàng nghìn giáo viên viết tâm thư mong bỏ thi thăng hạng

Gần 2.500 giáo viên Hà Nội viết tâm thư gửi tới Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND thành phố, bày tỏ mong muốn bỏ việc phải dự thi mới được xét thăng hạng, tăng lương.

Hà Nội rà soát, tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc thực hiện rà soát, lập hồ sơ và tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Bộ Giáo dục hướng dẫn xét thăng hạng giáo viên từ tháng 1/2022 ra sao?

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Cách chuyển xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

 - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 về việc hướng dẫn chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Lùm xùm việc xét thăng hạng giáo viên tại TT-Huế

Nhiều giáo viên ở Thừa Thiên - Huế phản ánh những điểm bất thường trong kết quả xét thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018.