Khi tỉ lệ tiêm phòng Covid-19 tăng lên, nhiều quốc gia trên thế giới đã cho học sinh trở lại trường học trực tiếp trong điều kiện "bình thường mới".

Khi tỉ lệ tiêm phòng Covid-19 tăng lên, nhiều quốc gia trên thế giới đã cho học sinh trở lại trường học trực tiếp trong điều kiện "bình thường mới".

Đại dịch diễn biến phức tạp, với các làn sóng lây nhiễm mới và việc tái gia tăng số ca mắc hàng ngày khiến các trường học ở nhiều nơi phải kéo dài thời gian đóng cửa. Hầu hết các nước quyết định cho học sinh học trực tuyến, thay vì trực tiếp đến trường. Song, lựa chọn này phát sinh nhiều vấn đề như nguy cơ tụt hậu của học sinh ở những nước nghèo và đang phát triển.