thi tuyển công chức

Cập nhập tin tức thi tuyển công chức

Lý do Quảng Nam hủy kết quả 44 thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định hủy kết quả trúng tuyển, công nhận bổ sung thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhận 1 chuyên viên, tuyển 2 công chức

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tiếp nhận 1 công chức và thi tuyển 2 công chức. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 5/5/2023.

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức

Ngày 18/2, Bộ Nội vụ phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam.

Vị trí công chức có tỉ lệ ‘chọi’ kỷ lục lên tới 1/20.000

Trung Quốc vừa kết thúc đợt đăng ký thi tuyển công chức năm 2022. Theo thống kê, số lượng đăng ký năm nay cao kỷ lục với tỉ lệ “chọi” trung bình là 1/60. Dù vậy, bất ngờ là có vị trí “hot” đến mức tỉ lệ chọi là 1/20.000.

Phát hiện nhiều bài bị sửa điểm trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk

Kỳ thi tuyển công chức tại Đắk Lắk xảy ra tình trạng sửa điểm nhưng không có chữ ký của hai giám khảo; việc chấm điểm, cộng điểm một số bài thi có sai sót.

Đắk Lắk chọn được 2 bí thư huyện bằng thi tuyển công khai

 Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức thi tuyển công khai để chọn Bí thư 2 huyện là Buôn Đôn và Lắk.

Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM thi tuyển chức danh trưởng phòng

Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh trưởng phòng.

Đắk Lắk thi tuyển chọn một loạt bí thư huyện, giám đốc sở

 Tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch thí điểm thi tuyển chọn một loạt chức danh bí thư huyện và giám đốc sở.

Khởi tố Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên vì làm lộ bí mật nhà nước

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên Phạm Văn Dũng bị khởi tố về “tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước” khi có liên quan đến việc lộ đề thi tuyển công chức.

Tuyển dụng viên chức giáo dục 2019: Không bắt buộc thi tiếng Anh

Thông báo mới nhất của  Sở Nội vụ Hà Nội cho hay ứng viên có thể chọn 1 trong 5 thứ tiếng để dự thi, chứ không nhất thiết là tiếng Anh.

Điều kiện để trở thành kiểm sát viên

Để trở thành kiểm sát viên thì cần phải theo học những nơi nào, điều kiện ra sao?

Đà Nẵng chấm lại 460 bài thi công chức vì 'có dư luận'

Hơn 460 bài thi công chức ở TP Đà Nẵng buộc phải chấm lại sau khi lãnh đạo TP này nhận nhiều phản ánh từ dư luận.

Vào công chức phải thi 1 trong 5 ngoại ngữ, có cả tiếng Trung Quốc

Muốn vào công chức phải thi trắc nghiệm cả môn ngoại ngữ, là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu.

Công bố kết luận thanh tra tuyển dụng, bổ nhiệm tại Bắc Ninh

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức lãnh đạo trong cơ quan hành chính của tỉnh Bắc Ninh.

Khó tin, công chức tự 'đặc cách' vào biên chế, đua nhau xài bằng giả

Một huyện ở miền Tây có hàng loạt công chức bị kỷ luật vì những chuyện khó tin.

Hàng trăm lãnh đạo được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn ở Sóc Trăng

Kết luật thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, hàng trăm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sóc Trăng trong quá trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đủ một số tiêu chuẩn.

Thanh Hóa không biết nữ trưởng phòng thăng tiến 'thần tốc' ở đâu?

Trao đổi với VietNamNet, Sở Xây dựng Thanh Hóa từ chối trả lời bà Trần Vũ Quỳnh Anh đang làm gì, ở đâu.

Thanh Hoá lên tiếng vụ nữ trưởng phòng 'thăng tiến thần tốc'

Tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ xem lại các văn bản liên quan và xin ý kiến lãnh đạo chỉ đạo về việc thăng chức của bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Bộ trưởng Nội vụ: Loại công chức đánh người khỏi bộ máy

Trước lo ngại của ĐB Sỹ Cương về tình trạng cán bộ công chức côn đồ đánh người, Bộ trưởng Nội vụ cho rằng cần loại khỏi bộ máy nhà nước.

Khởi xướng văn hóa từ chức, nhường chỗ cho bậc hiền tài

ĐBQH Lê Thanh Vân đề nghị Chính phủ khởi xướng văn hóa từ chức để những ai thấy mình tài hèn, đức mọn tự nguyện nhường chỗ cho bậc hiền tài.