Đón Thủ tướng tại sân bay có Đại sứ Luxembourg tại Việt Nam Patrick Hemmer (thường trú tại Bangkok); Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Olivier Baldauff, Đại sứ Việt Nam tại Luxembourg Nguyễn Văn Thảo và một số cán bộ Đại sứ quán. 

Thủ tướng đến sân bay quốc tế Findel – Luxembourg. Ảnh: Nhật Bắc

Tháp tùng Thủ tướng có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành, Thứ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng TT&TT Phạm Đức Long, Thứ trưởng LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi.

Trong chuyến công du đến châu Âu lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Luxembourg, Hà Lan, Bỉ và dự Hội nghị cấp cao ASEAN - EU.

Ngày đầu tiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel chủ trì. 

Sau đó, Thủ tướng hai nước có cuộc gặp hẹp và chủ trì hội đàm giữa hai đoàn.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Nghị viện Luxembourg. Sau đó, Thủ tướng đến thăm Sở giao dịch chứng khoán Luxembourg, dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Luxembourg.

Trong gần 2 ngày làm việc tại Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp một số doanh nghiệp lớn, thăm và làm việc với một số ngân hàng…

Thủ tướng gặp gỡ bà con kiều bào ở Luxembourg ra đón tại sân bay. Ảnh: Nhật Bắc

Sau khi hội kiến Đại Công tước Luxembourg Henri, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại đây, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ rời sân bay quốc tế Findel để thăm chính thức Hà Lan, Bỉ và dự Hội nghị cấp cao ASEAN – EU.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại châu Âu. Chuyến đi đầu tiên là dự Hội nghị COP26 tại Anh và thăm chính thức Pháp vào tháng 11/2021. 

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Luxembourg, Hà Lan và Bỉ từ năm 1973.

Trong những năm qua, Luxembourg luôn là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong EU; thu nhập GDP đầu người đứng đầu thế giới. Các lĩnh vực thế mạnh của Luxembourg là thương mại, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, hoá chất, cao su, nhựa, sản xuất thép, thực phẩm. Khu vực dịch vụ nói chung và dịch vụ tài chính ngân hàng nói riêng là động lực chính thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng.

Luxembourg là thành viên sáng lập của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc.

Tính đến tháng 1, Luxembourg có 51 dự án đầu tư với tổng số vốn 2,1 tỷ USD, đứng vị trí thứ 5 các nước châu Âu và thứ 18/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Thu Hằng (từ Luxembourg)