thu nhập bình quân đầu người

Cập nhập tin tức thu nhập bình quân đầu người

Điều kiện để Việt Nam bước vào nhóm nước thu nhập cao năm 2045

Tăng trưởng GDP thời gian qua có xu hướng chững lại, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu xa hơn về kinh tế đang hiện hữu. Đây là những thách thức cho con đường trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Điều thần kỳ để Việt Nam đuổi kịp Thái Lan, Malaysia

Năm 2030, thu nhập một người Việt Nam mới bằng Malaysia năm 2007 là thông tin nói lên nhiều điều. Các chuyên gia tính toán, nếu nỗ lực Việt Nam có thể đuổi kịp Thái Lan, Malaysia nhưng vẫn còn thua xa Trung Quốc, Hàn Quốc.

Năm 2030, thu nhập của một người Việt Nam chỉ bằng Malaysia năm 2007

GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành của Việt Nam luôn đạt mức năm sau cao hơn năm trước. Thế nhưng, con số này thua xa nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam thăng hạng ấn tượng trong top các quốc gia đổi mới

Chỉ số đổi mới toàn cầu của WIPO đưa ra rằng, các quốc gia có thu nhập trung bình - đặc biệt là ở châu Á  đang có những bước tiến ấn tượng về chỉ số đổi mới toàn cầu, đặc biệt là Việt Nam.

Tiền mặt xếp khối cất két, đút gầm giường trong nhà giàu Việt

Người dân vẫn thích cất giữ tiền trong két, trong gầm giường hơn là mang đi đầu tư. Ngay cả gửi ngân hàng người dân cũng còn đắn đo. Không có đầu tư, thì cách nào để năm 2045 Việt Nam thành nước phát triển?

“Khát vọng Việt Nam” khi tụt hậu không còn là "nguy cơ”

"Chúng tôi thừa nhận Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều nguy cơ, trong đó nguy cơ bị bỏ lại và rơi vào bẫy thu nhập trung bình của Việt Nam là rất lớn”.

Điều thay đổi đặc biệt trên mỗi người dân so với đầu nhiệm kỳ chính phủ

So với đầu nhiệm kỳ (2016), thì GDP bình quân đầu người đã tăng thêm 325 USD (khoảng 7,5 triệu đồng) và cao gấp 1,21 lần so với năm 2015.

GDP và cạm bẫy ‘thịnh vượng’

Tổng hoà của sự “thịnh vượng” đến từ mỗi người dân, những thứ mà nhiều khi không thể đo lường được bằng GDP.

 

Cứ thế này, bao giờ bằng được Malaysia, Thái Lan?

Việt Nam phải mất gần 20 năm nữa mới đạt mức thu nhập bình quân đầu người của Malaysia năm 2010 và hơn 10 năm nữa mới bằng Thái Lan năm 2010.

4 năm nữa, dân Việt Nam thu nhập 3.500 USD/năm

Chỉ tiêu quan trọng của Chính phủ là GDP tăng bình quân 6,5-7%/năm, đến năm 2020, GDP bình quân đầu người 3.200-3.500 USD.

Tăng trưởng bứt phá: Câu chuyện ‘cá bơi ngược dòng’

Tại phiên họp Chính phủ với các địa phương mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt câu hỏi: Năm nay tăng trưởng gần 6,7%, năm tới có nên nâng chỉ tiêu lên cao hơn 6,7% không?

Tăng trưởng kinh tế 2015 cao nhất 5 năm

Tổng Cục Thống kê vừa công bố, tổng sản phẩm trong nước  năm nay ước tính tăng 6,68% so với năm 2014, cao hơn  0,48% so với mục tiêu Quốc hội đề ra là 6,2%.