Thuỷ sản Việt Nam

Cập nhập tin tức Thuỷ sản Việt Nam

Tôm cá đi Trung Quốc gặp hạn, xuống thấp nhất trong 5 năm

Ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chính sách “zero Covid” của Trung Quốc, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường này giảm 17%, xuống 1,1 tỷ USD, mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Cú đột phá cuối năm, thu gọn 9 tỷ USD về túi

Có sự đột phá trong tháng 11 và tháng 12 ở tất cả các thị trường, năm 2021, Việt Nam xuất khẩu tôm, cá thu về gần 9 tỷ USD.

Thế mạnh Việt, nguồn thu tỷ USD đón điềm báo xấu từ Trung Quốc

Hải quan Trung Quốc kiểm tra khắt khe nên nhiều khả năng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tiếp tục giảm sâu. Cả năm, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này dự báo chỉ đạt khoảng 1 tỷ USD, giảm 26%.

Chống khai thác IUU: Đề xuất lập Trung tâm quản lý điều hành đối khai thác hải sản

Tổng cục Thuỷ sản khi xây dựng Đề án chống khai thác IUU đến giai đoạn 2025, tầm nhìn đến năm 2030  dự kiến sẽ đề xuất thành lập Trung tâm quản lý điều hành đối với ngành khai thác hải sản.

Ưu tiên ngân sách thực hiện chống khai thác IUU, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Chống dịch lâu dài: Không đứt gãy sản xuất, không để mất đơn hàng

Xác định sẽ phải sống chung với đại dịch Covid-19, ngành thuỷ sản Việt Nam cần có những giải pháp phục hồi sản xuất, xuất khẩu sau thời gian "3 tại chỗ".

Gỡ ‘thẻ vàng’, doanh nghiệp hải sản cũng cần nỗ lực

Để từng bước tiến tới gỡ “thẻ vàng”, cộng đồngdoanh nghiệp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy định về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). 

Hụt giấc mơ 10 tỷ USD, thế mạnh Việt Nam 1 năm tụt dốc

Tại Hội nghị tổng kết ngành thủy sản năm 2019 chiều 26/12, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhắc lại nhận xét của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, rằng hạ tầng thuỷ sản Việt Nam còn nhếch nhác. Tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch rất lớn. 

Thủy sản Việt Nam trụ hạng 'thẻ vàng' EU, 8 tỉnh vẫn còn vi phạm

Kết quả kiểm tra lần 2 của Đoàn Thanh tra Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm khắc phục “thẻ vàng”, ngành thuỷ sản Việt Nam đã tạm thời trụ hạng.