Dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn rất lớn. Số lượng tài khoản mở mới đạt kỷ lục vẫn là động lực chính giúp VN-Index đứng ở mức cao.

Dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn rất lớn. Số lượng tài khoản mở mới đạt kỷ lục hơn 220 nghìn tài khoản trong tháng 11 và hơn 1,3 triệu trong năm 2021 vẫn là động lực chính giúp VN-Index đứng ở mức cao.

Sức cầu bắt đáy đã giúp chỉ số VN-Index không giảm sâu trong phiên 22/12 khi mà áp lực chốt lời rất lớn. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và thép bị bán rất mạnh nhưng sự tích cực của nhóm cổ phiếu bất động sản đã giúp VN-Index chỉ giảm nhẹ vào cuối phiên.