TP.HCM đang quan tâm sâu sắc hơn đến sông Sài Gòn như một trục mới trong sự phát triển thành phố.

Quay lưng lại với dòng sông

TP.HCM mang hình hài của một đô thị sông nước. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, xây dựng tùy tiện đã lấn chiếm, dần che khuất dòng sông.

Quỹ đất dọc sông và mặt nước cũng bị lãng phí làm cộng đồng dân cư thành phố mất cơ hội tiếp cận không gian tươi đẹp của sông Sài Gòn.

Theo Sở GTVT, qua rà soát từ năm 2010 đến nay, mỗi năm hệ thống kênh rạch, trong đó có sông Sài Gòn bị lấn chiếm trầm trọng. Sở này đưa ra một vài minh chứng cụ thể, như năm 2021 có 115 trường hợp lấn chiếm; năm 2013 có 184 trường hợp; năm 2014 có 284 và cao nhất là năm 2015 và 2016 với trường hợp bị lấn chiếm lần lượt là 361 và 276 lần…