tổng tuyển cử

Cập nhập tin tức tổng tuyển cử

Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Sáng 18/7, tại Nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

Không thành lập được chính phủ, Israel tổ chức bầu cử lại

Israel sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới vào tháng 9 sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu thất bại trong việc thành lập một chính phủ liên minh từ các đảng thắng cử hôm 9/4 vừa qua.

Đại gia Nga thò tay can thiệp tổng tuyển cử Nam Phi?

Một tổ chức có liên quan tới một thương nhân nổi tiếng người Nga bị cho là lên kế hoạch “chống lưng” cho đảng cầm quyền ANC trong cuộc tổng tuyển cử Nam Phi hôm 8/5.

 

Hơn 270 nhân viên bầu cử chết vì lí do không ngờ, Indonesia hứa bồi thường

Một quan chức Indonesia xác nhận, hơn 270 nhân viên phục vụ bầu cử ở nước này đã thiệt mạng, chủ yếu vì quá tải và kiệt sức do phải kiểm đếm hàng triệu phiếu bằng tay.

Israel tổng tuyển cử, Thủ tướng Netanyahu đối mặt thách thức lớn

Các cử tri Israel hôm nay, 9/4 đã đồng loạt đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được mô tả là cạnh tranh gắt gao nhất trong nhiều năm qua.

Mỹ thúc Thái Lan điều tra gian lận, sớm công bố kết quả bầu cử

Chính phủ Mỹ đang gây sức ép đòi Thái Lan phải công bố sớm kết quả tổng tuyển cử cũng như điều tra mọi gian lận có thể đã xảy ra trong quá trình bỏ phiếu.

Thái Lan có thoát hẳn khỏi bóng Thaksin?

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Thái Lan chiều 25/3, đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đang tạm dẫn đầu khi giành được 138 ghế tại Hạ viện.

Bầu cử Thái Lan: Đảng thân quân đội bất ngờ dẫn đầu

Đảng thân quân đội bất ngờ dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Thái Lan kể từ khi quân đội lên nắm quyền ở nước này cách đây 5 năm.

Bầu cử Thái Lan: Đảng của đương kim Thủ tướng dẫn đầu

Với 89% số phiếu đã được kiểm đến lúc này, đảng Palang Pracharat của Thủ tướng Prayuh Chan-ocha giành 7 triệu phiếu bầu, tương đương 127 ghế, còn đảng Pheu Thai theo sau với 6,6 triệu phiếu bầu.

Bầu cử Thái Lan có những đặc điểm gì đáng chú ý?

Lần đầu tiên trong vòng 8 năm, Thái Lan tiến hành tổng tuyển cử. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào 24/3, bắt đầu lúc 8h sáng và kết thúc vào 5h chiều.

Thế giới 24h: Nguy cơ xóa sổ đảng đề cử công chúa Thái

Đảng đề cử công chúa Thái Lan ra tranh cử thủ tướng có thể bị cấm tham gia cuộc tổng tuyển cử, sau khi một nhà hoạt động nói rằng sẽ đệ đơn kiện để tìm cách xóa sổ đảng này.

Chân dung công chúa Thái Lan tranh cử Thủ tướng

Công chúa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, - 67 tuổi, chị ruột Nhà vua Thái Lan Rama X - đã gây ra một "cơn địa chấn chính trị" khi bất ngờ trở thành ứng viên tranh cử chức Thủ tướng nước này.

Vua Thái Lan bác tư cách ứng viên Thủ tướng của công chúa Ubolratana

Quốc vương Thái Lan, đêm 8/2, ra tuyên bố khẳng định tư cách ứng viên Thủ tướng của chị gái ông là "không phù hợp và vi hiến".

Công chúa Thái Lan bất ngờ ra tranh cử chức thủ tướng

Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya, hôm nay (8/2), khiến Hoàng gia bất ngờ khi thông báo bà ra tranh cử chức Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Thế giới 24h: Vén màn bí mật MH370?

Chính phủ Malaysia ngày 30/7 đã công bố báo cáo cuối cùng về chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn hồi tháng 3/2014.

Xây thành trì trong lòng dân thì không sợ phá hoại

Trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu quan điểm.

“Có sự ủng hộ của người dân là có tất cả”

“Chân lý sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, thành quả cách mạng là do nhân dân làm nên là rất rõ ràng”- Ông Vũ Mão.

Hà Nội: 56 người tự ứng cử

Tại Hà Nội, đúng 5h chiều nay, bộ hồ sơ ứng cử ĐBQH cuối cùng của một ứng viên tự ứng cử đã chốt lại danh sách hồ sơ ứng cử ĐBQH khoá 14 và đại biểu HĐND.

Mọi người dân phải được tiếp cận thông tin bầu cử

Mọi người dân phải được tiếp cận thông tin bầu cử, hạn chế đến mức thấp nhất những tắc nghẽn thông tin làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. 

Thế giới 24h: Đảng đối lập Myanmar áp đảo trận đầu

Lãnh đạo đảng cầm quyền ở Myanmar thừa nhận thất bại trong bầu cử, Nga ký hợp đồng bàn giao hệ thống tên lửa cho Iran... là các tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.