TP Vinh

Cập nhập tin tức TP Vinh

Nhiều hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập TP Vinh

TP Vinh (Nghệ An) sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1963-2023) và 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô – Vinh trong thời gian tới. Nhiều hoạt động đang rốt ráo được triển khai hướng tới ngày trọng đại của thành phố.

22/25 xã, phường ở TP Vinh phủ đỏ về cấp độ dịch Covid-19

Hàng nghìn ca F0 được phát hiện trong thời gian ngắn, khiến 22/25 phường, xã ở TP Vinh (Nghệ An) trở thành vùng đỏ (cấp độ 4) trong phòng, chống dịch Covid-19.

Công an tổng lực truy bắt nghi phạm sau 2 giờ bắn giám đốc ở TP Vinh

Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng bắt đối tượng nổ súng bắn giám đốc tại quán cà phê ở TP Vinh.

Số điện thoại ở văn bản hoả tốc tiêm vắc xin của TP Vinh không thể liên lạc

UBND TP Vinh (Nghệ An) phát văn bản hoả tốc gửi các phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể đăng ký tiêm vắc xin Covid-19. Tuy nhiên, 2 số điện thoại ở trong công văn không thể liên lạc.

TP Vinh tiếp tục áp dụng thêm 3 ngày 'ai ở đâu ở yên đó'

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh ủy Nghệ An chấp thuận cho TP Vinh gia hạn thêm 3 ngày áp dụng 'ai ở đâu ở yên đó'.

Dùng xe cứu thương chở 4 người định vượt chốt kiểm soát ở Nghệ An

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã giữ xe cứu thương chở 4 người định vượt chốt kiểm dịch Covid-19 ở TP. Vinh khi nơi này đang giãn cách 'ai ở đâu ở yên đó'.

25 phường xã ở TP Vinh cử người đi chợ giúp từng hộ dân

Trong thời gian áp dụng ‘ai ở đâu ở yên đó’, lực lượng tại 25 phường, xã ở TP Vinh (Nghệ An) lên thực đơn, cử người đi chợ giúp dân trong khu vực phong toả từng ngày.
 

Đi ‘từng ngõ, gõ từng nhà’, lấy mẫu test nhanh 500 nghìn người tại TP Vinh

Trong thời gian 7 ngày TP Vinh (Nghệ An) siết chặt người dân ‘ai ở đâu ở yên đó’, lực lượng y tế hàng trăm người xuyên ngày đêm lấy mẫu gộp test nhanh Covid-19 cho khoảng 500 nghìn người.

Thành phố Vinh ‘ai ở đâu ở yên đó’, không ra đường từ 0h ngày 23/8

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung thống nhất nâng biện pháp cách ly xã hội với TP Vinh, yêu cầu ‘ai ở đâu ở yên đó’, không ra đường từ 0h đêm nay.

Tổ CSGT phòng chống dịch chở cụ bà bị ngất đi cấp cứu kịp thời

Phát hiện người phụ nữ điều khiển xe máy chở người già đi cấp cứu có biểu hiện ngất xỉu, Tổ CSGT-TT Công an TP Vinh(Nghệ An) kịp thời chở người đến bệnh viện cấp cứu vượt qua cơ nguy kịch.

TP Vinh quy định chung cư phải có thẻ ra vào để phòng dịch

Chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An) ký quyết định tăng cường các biện pháp siết phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Xử phạt 4 người ‘loan tin’ bịa đặt TP Vinh áp dụng chỉ thị 16+

Có ít nhất 4 người “loan tin” bịa đặt TP Vinh chuẩn bị áp dụng giãn cách xã hội theo “Chỉ thị 16+”, Thanh tra Sở TT&TT Nghệ An mời làm việc và xử phạt hành chính.

Công an không ngủ ứng trực chốt phong toả: ‘Khi nào hết dịch bố về với con’

Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh ở Nghệ An, lực lượng Công an Nhân nhân ngày đêm ứng trực 24/24 tại hàng chục điểm chốt phong toả phòng, chống dịch Covid-19.

TP Vinh lập 25 chốt kiểm tra người ra đường, phát phiếu đi chợ 3 ngày/lần

Trước diễn biến ổ dịch tại chợ đầu mối Vinh ngày càng phức tạp, ngoài giãn cách xã hội, thành phố Vinh đã phong toả 6 chợ và sẽ phát phiếu cho người dân đi mua hàng hoá.

Đưa người vượt chốt kiểm dịch vào TP Vinh lấy 50 nghìn đồng một lượt

Mỗi lần đưa người vượt chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở TP Vinh (Nghệ An), Nguyễn Văn Lợi lấy 50 nghìn đồng. 

Nhà hàng, tiệm cắt tóc ở thành phố Vinh được hoạt động trở lại

Các dịch vụ ăn uống, tiệm cắt tóc ở TP Vinh (Nghệ An) được phép mở cửa trở lại sau hơn 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội. Thế nhưng, hàng tuần tất cả nhân viên phải được xét nghiệm Covid-19 bằng PCR.

Thành phố Vinh dừng thực hiện chỉ thị 15 vào sáng ngày mai

Tỉnh Nghệ An cho phép thành phố Vinh dừng thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ chuyển sang thực hiện Chỉ thị 19 từ sáng ngày mai 19/7.

Người dân ra vào TP Vinh không cần giấy xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Nghệ An, từ chiều nay, người dân ra, vào TP Vinh không phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2.

Chủ tịch Nghệ An chỉ đạo TP Vinh ‘không cứng nhắc trong chống dịch’

Liên quan đến vấn đề 'xét nghiệm âm tính trong 3 ngày mới được ra vào TP Vinh dù đã gỡ phong tỏa' bộc lộ những bất cập, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo không được cứng nhắc trong phòng chống dịch.

Thành phố Vinh nới lỏng giãn cách sang chỉ thị 15 từ sáng ngày mai

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Nghệ An quyết định dừng cách ly xã hội TP Vinh theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 3/7, chuyển sang áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.