trấn áp tội phạm

Cập nhập tin tức trấn áp tội phạm

Giám đốc Công an Hà Nội phát lệnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã phát lệnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm và nhấn mạnh, phải tạo hiệu quả khác biệt, rõ nét, cao hơn so với trạng thái công tác bình thường.

Chủ tịch Đà Nẵng: Trấn áp tội phạm, cán bộ chiến sĩ phải 'thức cho dân ngủ'

Tại lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, thành phố cần ổn định, an toàn để đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, cán bộ, chiến sĩ với phương châm “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”.

TP.HCM mở cao điểm trấn áp tội phạm 'tín dụng đen'

UBND TP yêu cầu Công an thành phố mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, “tín dụng đen”, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh.

Giám đốc Công an nổ súng phát lệnh tổng lực tấn công tội phạm

Trong 2,5 tháng, toàn bộ lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các đơn vị liên quan sẽ tổng tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui đón Tết.

Liên tiếp các vụ cướp táo tợn trong tháng 'củ mật'

Những vụ cướp với tính chất gây án nguy hiểm liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Bình Dương, TP.HCM... dịp cuối năm, gần Tết Nguyên đán.

Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Sáng 15/12, công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phó chủ tịch TP.HCM: 'Ở đâu tội phạm lộng hành, lãnh đạo nơi đó chịu trách nhiệm'

Đợt cao điểm trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM sẽ kéo dài từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021.

Giám đốc Công an TP.HCM giao chỉ tiêu đặc biệt đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Chiều 29/9 tại trụ sở, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân cao điểm triển khai đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an Phú Thọ mở cao điểm trấn áp tội phạm trước lễ Giỗ Tổ

Công an tỉnh Phú Thọ mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm an ninh trật tự dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2017.