Trần Văn Nhung

Cập nhập tin tức Trần Văn Nhung

Tổng thư ký HĐ chức danh GS Nhà nước đề xuất về quốc sách tiếng Anh

GS Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước cho biết ông từng gửi thư ngỏ cho Bộ Chính trị đề xuất quyết sách học tiếng Anh.

Tại sao học sinh chuyên Toán đuối dần khi lên đại học?

Các cựu học sinh chuyên Toán đã cùng trả lời câu hỏi “Chuyên Toán: Đi đâu về đâu?”.

Những tiến sĩ, thạc sĩ bất đắc dĩ nổi tiếng

"Bị" biết đến vì thi trượt công chức, bị tố bằng rởm, mâu thuẫn với lãnh đạo trường… những vị tiến sĩ, thạc sĩ này đã có những khoảnh khắc sóng gió trong năm.

Những điều đặc biệt về tân GS, PGS

Có những điều rất đặc biệt và thú vị về 522 tân GS, PGS năm 2015.

Tân Bí thư Thái Nguyên được công nhận là Phó Giáo sư

Ông Trần Quốc Tỏ, tân Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, vừa được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư.

Độ tuổi trung bình của tân GS, PGS là 48

62% trong tổng số 522 tân GS, PGS mới được công nhận từ 50 tuổi trở xuống.Độ tuổi trung bình của 522 tân GS, PGS là 48 tuổi (năm trước là 49 tuổi).

Việt Nam có nữ giáo sư Toán học thứ hai

Sau nữ GS ngành Toán học Hoàng Xuân Sính, đến năm 2015 này, Việt Nam mới có nữ giáo sư toán học thứ hai.

Chuyên A0 rộn ràng đón tuổi 50

Ngày 15/9, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm Nửa thế kỷ A0  – Tổng hợp và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Thông tin mới về bằng cấp của GS Trần Văn Nhung

Hai ngày sau những thông tin gây sóng gió về bằng cấp, GS Trần Văn Nhung chia sẻ thêm về sự “nổi tiếng” bất đắc dĩ của mình.

Việt Nam có lạm phát giáo sư, phó giáo sư?

Năm 2014, Việt Nam có thêm 644 GS, PGS đạt tiêu chuẩn. Ngay lập tức lại ồn ào một câu hỏi: Có phải chúng ta đang lạm phát GS, PGS?