Trường ĐH Kinh tế

Cập nhập tin tức Trường ĐH Kinh tế

Mức tăng học phí Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội 4 năm tới

Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội đã có sự biến động lớn giữa 2 năm 2020 và 2021. Trong khi đó, với khóa sinh viên mới 2022 - 2025, học phí dự kiến sẽ tăng 2 triệu đồng/năm

GS Trần Ngọc Thêm: Khó có chuẩn mực cho lễ phục tốt nghiệp

Nhà văn hóa học nổi tiếng - GS Trần Ngọc Thêm cho rằng, khó có chuẩn mực nào cho lễ phục tốt nghiệp. Tuy nhiên, lễ phục của Trường ĐH Kinh tế có một số chi tiết 'hơi quá đà'

Vụ hiệu trưởng cầm quyền trượng: Cái gì phù hợp, cái gì phi lý?

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu Bộ GD-ĐT không có quy định nào cấm, thì trong phạm vi tự chủ, trường đại học hoàn toàn được phép sáng tạo về lễ phục tốt nghiệp.

Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định thế nào về lễ phục tốt nghiệp đại học?

Theo một số trường đại học, lễ phục tốt nghiệp làm sao phải vừa sang trọng, đơn giản, phù hợp nhưng không nên diêm dúa...

Yêu cầu báo cáo vụ hiệu trưởng cầm quyền trượng ở lễ tốt nghiệp

Hình ảnh Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) mặc áo nhung, đội mũ màu đỏ, cầm quyền trượng, đeo vòng cổ trong lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã gây ra nhiều tranh cãi.

Trường thành viên ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển

Trường Đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố điểm sàn xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Điểm chuẩn và học phí ngành Quản trị kinh doanh thế nào?

Cả nước có khoảng hơn 150 trường đại học đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh. Với những trường có truyền thống đào tạo khối ngành Kinh tế, mức điểm chuẩn vào ngành này luôn dao động ở mức 25 - 28 điểm.

Trường Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 1.800 chỉ tiêu

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa thông tin tuyển sinh đại học và dự kiến sẽ tăng học phí ở khóa tuyển sinh năm 2022.

Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm sàn từ 23 điểm

Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2020

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội có điểm sàn xét tuyển từ 16 điểm

 - Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2019.

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) thuộc tốp cao các trường

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội có điểm chuẩn 2018 khá cao, trường đã phải dùng tới tiêu chí phụ để xét tuyển.