Toàn văn phát biểu của Bà Hà Thị Nga

Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ - Kết quả bước đầu và một số kinh nghiệm

Quyền năng kinh tế và vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao, tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam phấn đấu, vươn lên, xứng đáng với truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Phụ nữ ngày càng chủ động, sáng tạo, vượt khó, phát triển bản thân

Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có những trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

Diễn văn khai mạc tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII của bà Hà Thị Nga

Diễn văn khai mạc tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII do bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII trình bày.

 

Phụ nữ Việt Nam phát huy năng lực, sức sáng tạo để khởi nghiệp, phát triển

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói về những cố gắng không ngừng nghỉ của chị em phụ nữ trên con đường khởi nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga tại Đại hội phụ nữ tỉnh Yên Bái

Ngày 23/9, tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có phát biểu chỉ đạo.

Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc

Bài phát biểu của Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga tại sự kiện trực tuyến "Ngày hội Gia đình yêu thương".

Tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào hệ thống chính trị

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đã trả lời phỏng vấn về những khó khăn, thuận lợi của ứng viên nữ, cũng như những đề xuất, kiến nghị nhằm tạo điều kiện để phụ nữ tham chính nhiều hơn.

Tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp vào sự phát triển của đất nước

Phụ nữ cả nước kỳ vọng Đại hội XIII sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, mang tầm chiến lược để đưa đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định được.

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng có những nội dung rất rõ về vai trò phụ nữ và bình đẳng giới

Bên hành lang Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết, dự thảo văn kiện Đại hội có những nội dung rất rõ về vai trò phụ nữ và bình đẳng giới.

Phụ nữ làm đối ngoại mềm mỏng, linh hoạt nhưng không kém phần chất lượng và sâu sắc

Chị Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại biểu Khối các Cơ quan Trung ương, trả lời phỏng vấn bên lề Đại hội XIII.

Phụ nữ Việt Nam tự hào với truyền thống, khát vọng vươn lên

Kể từ khi có tổ chức Hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ Việt Nam ngày càng phát huy được vai trò, vị thế, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Phát biểu của Chủ tịch Hà Thị Nga tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN và Đại hội Thi đua yêu nước

Ngày 18/10, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập (20/10/1930 - 20/10/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV. Toàn văn bài phát biểu của Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga tại sự kiện.

Học viện Phụ nữ Việt Nam: "Giáo dục toàn diện, chất lượng và bình đẳng"

Sáng ngày 28/8/2020, tham dự Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2020 của Học viện Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã có bài phát biểu chúc mừng Học viện và các tân cử nhân được trao Bằng tốt nghiệp.

Mong rằng báo chí sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng phong trào phụ nữ

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), sáng 20/6 tại Hà Nội, TƯ Hội LHPNVN đã tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí.