Bên cạnh vắc xin tiêm để ngừa covid, Bắc Giang cho biết địa phương này cũng có một loại “vắc xin” khác để phục hồi phát triển kinh tế, cho phép vừa chống dịch, vừa sản xuất, mô hình sản xuất tương thích với tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh vắc xin tiêm để ngừa Covid-19, Bắc Giang cho biết địa phương này cũng có một loại “vắc xin” khác để phục hồi phát triển kinh tế, cho phép vừa chống dịch, vừa sản xuất, mô hình sản xuất tương thích với tình hình dịch bệnh.

Hệ lụy chưa từng có


Đợt dịch Covid-19 bùng phát từ đấu tháng 5/2021, tỉnh Bắc Giang trở thành địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trước đến nay.

Ổ dịch đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng tại xã Phương Sơn (huyện Lục Nam) liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội xuất hiện từ ngày 7/5, có 7 ca F0. Ổ dịch này đã nhanh chóng được khống chế hoàn toàn, không lây lan, tăng thêm.