văn bằng 2

Cập nhập tin tức văn bằng 2

Thêm nhiều cơ hội với văn bằng 2 chính quy ngành CNTT

Một văn bằng 2 chính quy ngành CNTT sẽ mở thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến trong bối cảnh “khát” nhân lực nhóm ngành CNTT.

Chính phủ yêu cầu rà soát, chấn chỉnh đào tạo đại học văn bằng 2

- Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT thực hiện rà soát, chấn chỉnh công tác đào tạo đại học văn bằng 2, không để xảy ra tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại toàn bộ tình trạng đào tạo văn bằng 2

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu rà soát lại toàn bộ trình trạng đào tạo văn bằng 2 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019 diễn ra mới đây.

Bộ trưởng Giáo dục: "Qua vụ Đông Đô tiếp tục chấn chỉnh các trường"

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết như vậy  trước câu hỏi về trách nhiệm khi để trường ĐH Đông Đô mắc sai phạm đào tạo văn bằng 2.

Trường ĐH Đông Đô bổ nhiệm hiệu phó mới

 - Đại học Đông Đô vừa bổ nhiệm PGS Lê Ngọc Tòng giữ chức Phó hiệu trưởng, TS Phạm Quang Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị.

Ai "bật đèn xanh" cho Trường ĐH Đông Đô vi phạm đào tạo văn bằng 2?

 - Trong nhiều năm liên tục, Bộ GD-ĐT vẫn xác định chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 cho Trường ĐH Đông Đô.

Trường ĐH Đông Đô cấp văn bằng, chứng chỉ chớp nhoáng như thế nào?

 - Chỉ cần đóng từ 29-35 triệu đồng, học viên sẽ được cấp văn bằng 2 của Trường ĐH Đông Đô trong chớp nhoáng mà không cần đi học.

Hàng trăm sinh viên Hải Phòng “té ngửa” vì học văn bằng 2 Trường ĐH Đông Đô

Khi thông báo tuyển sinh, Trung tâm GDTX Hải Phòng cho biết, đơn vị này có liên kết đào tạo với Trường ĐH Đông Đô. Tuy nhiên đến nay, nhiều học viên té ngửa trước  phủ nhận: “Trung tâm chỉ cho thuê phòng, không chịu trách nhiệm quản lý”.

Bộ Giáo dục khẳng định Trường ĐH Đông Đô đào tạo "chui" văn bằng 2

 - Liên quan đến những “khuất tất” dẫn đến sai phạm trong đào tạo văn bằng 2 của Trường ĐH Đông Đô, ngày 17/8, Bộ GD-ĐT đã chính thức thông tin về vụ việc.

Hiệu trưởng ĐH Đông Đô bị bắt, Bộ Giáo dục có vô can trong kiểm soát đào tạo văn bằng 2?

- Các quy định chặt chẽ tại sao vẫn có chuyện Trường ĐH Đông Đô thực hiện hoạt động đào tạo văn bằng 2 trái phép mà Bộ hoàn toàn không hề hay biết?