viêm đường hô hấp cấp

Cập nhập tin tức viêm đường hô hấp cấp

Hà Nội bàn cách cho học sinh trở lại trường an toàn

- Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết nếu không có gì thay đổi, học sinh sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3 tới.

Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

- UBND TP Hà Nội vừa quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần nữa, tức đến hết tháng 2.

Thêm các tỉnh thông báo cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2

 - Đồng Nai vừa tiếp tục thay đổi thời gian cho học sinh trở lại trường so với kế hoạch dự kiến. 

Trường Newton bất ngờ ra thông báo miễn phí học trực tuyến

- Không lâu sau đề nghị thu thêm phí học trực tuyến 2,5 triệu đồng mỗi tháng/học sinh trong mùa covid-19 và bị phụ huynh phản ứng, Trường Phổ thông liên cấp Newton (Hà Nội) vừa bất ngờ ra thông báo miễn phí việc này.  

Hà Nội sẽ phun khử trùng trường học lần 4, chưa chốt nghỉ học hết tháng 2

- Đó là một trong những nội dung của cuộc họp ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội chiều nay 17/2.

 

Trường thu tiền học trực tuyến mùa dịch covid-19

- Nhiều phụ huynh Trường Phổ thông liên cấp Newton (Hà Nội) phàn nàn việc trường thu tiền cho con học trực tuyến trong mùa dịch covid-19. Hiệu trưởng giải thích việc này trên tinh thần tự nguyện.

 

63 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ thêm từ 1 đến 2 tuần

-Sau công văn hoả tốc của Bộ Giáo dục vào đêm 14/2, ngay từ đêm qua và sáng sớm nay, các địa phương đã tiếp tục điều chỉnh lịch học.

Năm học sẽ kết thúc muộn 2-3 tuần so với thông lệ

- Với việc học sinh toàn quốc đã và tiếp tục phải nghỉ học, việc lùi các mốc thời gian năm học vì dịch Covid-19 đã được Bộ GD-ĐT tính đến.

33 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học từ tuần tới

- Đã có hơn 30 tỉnh/thành phố báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch virus Covid-19 của Bộ GD-ĐT về việc cho học sinh trở lại trường từ ngày 17/2.

Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần

- UBND TP Hà Nội vừa quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học thêm 1 tuần.

Sinh viên ĐH Ngoại thương ở Hà Nội không nghỉ, được học từ xa

- Trước diễn biến của dịch bệnh từ covid-19, Trường ĐH Ngoại thương vừa chốt phương án học tập của sinh viên ở 3 cơ sở (Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM) trong tuần tới. 

Thừa Thiên Huế: Sinh viên tiếp tục nghỉ, học sinh trở lại trường

- Một ngày sau khi phát công văn “khẩn” thông báo cho hơn 45 ngàn sinh viên trở lại học tập, đến sáng 14/2, ĐH Huế ban hành công văn “hỏa tốc” cho sinh viên tiếp tục nghỉ.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến 24/2

- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa có thông báo lùi tiếp lịch lên lớp của sinh viên đến ngày 24/2/2020.

ĐHQG TP.HCM, ĐH Huế cho sinh viên đi học lại từ 17/2

- Một số trường đại học quyết định cho sinh viên trở lại học tập bình thường từ ngày 17/2 sau đợt nghỉ phòng dịch covid-19. 

Đà Nẵng cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2

- Chiều nay, UBND TP Đà Nẵng đã có thông báo gửi các Sở, ban ngành quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch virus corona từ ngày 17/2.

Học sinh tỉnh Quảng Ngãi đi học lại từ ngày 17/2

- Sau 2 tuần nghỉ học để phòng dịch do virus corona gây ra, từ ngày 17/2 học sinh toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ đi học lại.

Học sinh Hà Tĩnh đi học trở lại từ ngày 17/2

- Hoạt động tổ chức dạy học tại Hà Tĩnh sẽ trở lại bình thường kể từ ngày 17/2. Đây là địa phương thứ 5 quyết định cho học sinh trở lại học tập bình thường sau đợt nghỉ phòng dịch bệnh Covid -19 

Bộ Y tế: Giáo viên và học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường

- Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa ra những khuyến cáo về chuyên môn phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi đến trường học.

Xuất hiện văn bản giả thông báo TP.HCM nghỉ học tới 21/2

- Một văn bản giả mạo của Sở GD-ĐT TP.HCM cho học sinh nghỉ học để phòng dịch Covid-19 đến ngày 21/2 đang trôi nổi trên mạng xã hội.

Vĩnh Phúc đồng ý nghỉ thêm 1 tuần; thông tin chính thức về 38 học sinh ho, sốt

- Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã có thông tin chính thức về 38 học sinh có biểu hiện ho, sốt mà báo chí phản ánh trước đó.