- Chứng kiến bé Mai, 2 tuổi, cả cơ thể nhỏ xíu phải quấn băng gạc trắng xóa, làm gì có người nào tránh được đau lòng. Đặc biệt khi biết hoàn cảnh của bé, rất nhiều người trong số chúng ta phải rơi lệ.

TIN BÀI KHÁC

Bé Đỗ Ngọc Mai (sn 12/1/2013, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) là kết tinh của sự đồng cảm, chia sẻ giữa cha mẹ em vốn là hai người khuyết tật.

Cha bé Mai, anh Đỗ Quang Tiền (sn 1984) vốn bị khuyết tật không có khả năng lao động. Hằng ngày anh phải lết ngoài đường bán tăm bông dạo từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Thương anh, cũng có người mua hộ gói tăm, nhưng thu nhập cả ngày cũng chỉ vài chục ngàn đồng.

Mẹ bé, chị Trần Thị Biển, vốn có khuyết tật nhẹ về thần kinh, đôi lúc hay quên, sức lao động không có. Nhưng sau khi lấy chồng, bởi cái nghèo, chị vẫn đi làm thuê để nuôi chồng con. Ai thuê gì làm nấy, tiền kiếm được chẳng đáng là bao, tằn tiền cũng đủ nuôi thân.

{keywords}
Nhìn bé Mai, có ai không khỏi đau lòng?

Những tưởng cuộc sống sẽ thêm niềm vui khi con gái ra đời lành lặn, kháu khỉnh ra đời. thì bất ngờ, tai họa ập đến. Ngày 29/11/2015, khi mẹ cháu đang pha nước sôi cho hai bố con tắm, vì không để ý, cháu Mai bị ngã úp mặt vào chậu nước sôi, bỏng 39% diện tích cơ thể.

Tại bệnh viện, dù được cấp cứu kịp thời, khuôn mặt xinh xắn của Mai vẫn bị ảnh hưởng, co dúm lại nặng nề, phần ngực và cánh tay bỏng nặng, nhiễm trùng sâu. Để có thể tránh đau đớn và bớt biến dạng khuôn mặt, bé Mai cần phải phẫu thuật điều trị tích cực.

Thế nhưng với hoàn cảnh gia đình hiện tại, dù mẹ cháu đã chạy vạy khắp anh em hàng xóm, hỏi hầu hết những người có thể vay mượn được thì cũng không đủ chi phí cho cháu phẫu thuật. Thậm chí, đến tiền mua sữa cho Mai cũng không còn đủ. Nước mắt của hai bậc sinh thành rơi lã chã khi bất lực chứng kiến niềm vui sống bé nhỏ cứ thoi thóp chịu từng cơn đau đớn.

Rất mong các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ gia đình bé Đỗ Ngọc Mai để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thu Hiền

Mọi sự giúp đỡ gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Đỗ Quang Tiền/Chị Trần Thị Biển, mẹ cháu Mai, phòng 414 khoa cấp cứu bệnh viện 103.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ cháu Đỗ Ngọc Mai con anh Đỗ Quang Tiền ở Hải Phòng.

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn