PV Báo VietNamNet vừa về xóm 4, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trao gần 83 triệu đồng (tổng 2 đợt) cho chị Võ Thị Duyên (SN 1997) cùng con gái bị dị tật bẩm sinh là bé Võ Thị Xuân Thảo (4 tháng tuổi).

Mẹ con chị Duyên là nhân vật trong bài viết: “Bị chồng bỏ rơi, vợ trẻ ôm con sơ sinh dị tật xin giúp đỡ” đăng tải trên Báo VietNamNet. Chị Duyên có số phận vô cùng nghiệt ngã, qua hai đời chồng nhưng cuộc đời vẫn chưa hết lận đận.

{keywords}
Bé Xuân Thảo bị đa dị tật, yếu ớt nằm trên giường

Cuộc sống ở quê chật vật nên vợ chồng chị vào miền Nam làm công nhân. Những tưởng cuộc đời sẽ sang trang mới khi chị biết mình mang thai. Tuy nhiên, khi thai được khoảng 6,5 tháng, chị Duyên đi siêu âm thì bác sĩ kết luận thai nhi bị đa dị tật. Người chồng đưa chị trở về quê nhà Hà Tĩnh, cùng gia đình bên nội bàn bạc sẽ phá bỏ thai. Tuy nhiên, chị Duyên quyết giữ đứa trẻ lại. Điều này khiến chị đã bị chồng ruồng bỏ.

Hiện chị Duyên đã sinh con, đặt tên là Võ Thị Xuân Thảo, đến nay đã được 4 tháng. Bé Thảo bị đa dị tật, thoát vị rốn, thoát vị màng tủy, 1 động mạch và 1 động mạch rốn. Toàn bộ khoang ruột lồi ra ngoài, Thảo không có bộ phận sinh dục như bao bé gái khác. Bé Thảo cần tiền điều trị, phẫu thuật dài ngày.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, hai mẹ con chị Duyên đón nhận nhiều tình cảm yêu thương, ấm áp từ tấm lòng của độc giả.

{keywords}
Đợt 1 đại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền địa phường trao cho chị Duyên số tiền gần 50 triệu đồng

Trong đó, đợt 1 Báo VietNamNet đã trao tới mẹ con chị Duyên số tiền 49.890.000 đồng; đợt 2 Báo VietNamNet trao thêm 32.983.000 đồng. Tổng cả hai lần trao cho tới mẹ con chị Duyên số tiền gần 83 triệu đồng.

{keywords}
Đợt 2 chị Duyên đón nhận gần 33 triệu đồng từ đại diện Báo VietNamNet

Chị Võ Thị Duyên xúc động cho biết: “Số phận em bất hạnh nhưng thật may mắn có nhiều người thương giúp đỡ, động viên mẹ con em. Em cảm ơn tấm lòng của báo VietNamNet, độc giả, các nhà hảo tâm gần xa đã thương giúp đỡ. Em sẽ dành tiền để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới của con gái”.

{keywords}
Dịp này đại diện báo trao cho chị Oanh số tiền hơn 11 triệu đồng, trước đó đã trao 78 triệu đồng

Cũng trong dịp này, đại diện báo đã về xã Hương Xuân, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trao đợt 3 số tiền hơn 11 triệu đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Kim Oanh có chồng gặp nạn cụt chân, liệt não. Trước đó, Báo VietNamNet đã trao cho gia đình chị Oanh 78 triệu đồng. Tổng cả ba đợt, đại diện Báo đã trao cho gia đình chị Oanh số tiền 89 triệu đồng.

Thiện Lương

Bị chồng bỏ rơi, vợ trẻ ôm con sơ sinh dị tật xin giúp đỡ

Bị chồng bỏ rơi, vợ trẻ ôm con sơ sinh dị tật xin giúp đỡ

Khi bác sĩ kết luận thai nhi dị tật, dù bị chồng ép phá nhưng vì thương con, người mẹ trẻ vẫn quyết giữ con lại. Nay chồng ruồng bỏ, cô con gái tròn 2 tháng tuổi của chị đang rất cần tiền phẫu thuật.