- Chồng nằm viện cấp cứu vì căn bệnh ung thư đại tràng, vợ bị ung thư vú nằm nhà không có tiền đi điều trị. Hoàn cảnh của đôi vợ chồng nghèo vốn đã bi đát nay lại rơi vào ngõ cụt.

TIN BÀI KHÁC

Đến Khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện Việt Đức hỏi thăm ông Trần Huy Lượng (SN 1954) ở xóm 10, thôn Ngọc Hạ, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), trước mắt chúng tôi là người đàn ông gầy rộc, một vết mổ lớn dọc trên bụng khiến mọi người phải rùng mình sợ hãi.

Vợ ông, bà Hoàng Thị May (SN 1957) nước mắt lưng tròng, khóc nghẹn: “Nhà người ta có một người ốm đã khổ, nhà tôi chồng ung thư, vợ ung thư, sống ngày nào biết ngày ấy. Giờ muốn chữa bệnh cũng không còn một đồng..".

{keywords}
Căn bệnh ung thư đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng ông Lượng

6 năm trước, bà May phát hiện mắc bệnh ung thư vú. Để cứu vợ, ông Lượng đi khắp nơi vay mượn tiền, đưa bà May đi bệnh viện điều trị và cắt đi một bên vú. Đau lòng thay, bệnh ung thư biến chứng quái ác, số tiền vay chẳng thấm tháp vào đâu.

Đêm ngày tần tảo làm lụng, bòn xén kiếm từng đồng thuốc thang cho vợ, ông Lượng chẳng ngại công việc gì dù có nặng nhọc đến đâu. Ông chỉ hy vọng bà May sớm khỏe lại để vợ chồng bầu bạn với nhau lúc tuổi già.

Đau lòng thay, số phận nghiệt ngã lại ập đến. Vừa rồi, ông Lượng đi khám bệnh phát hiện bị ung thư đại tràng, phải phẫu thuật 3 lần. Đến khi bệnh biến chứng nặng, ông phải nằm cấp cứu do sức khỏe suy kiệt.

{keywords}
Chi phí mỗi ngày nằm hồi sức tốn kém cả triệu đồng

Trao đổi với PV, bác sĩ điều trị trực tiếp cho biết: "Bệnh nhân bị ung thư đại tràng đã mổ 3 lần. Lần 1 mổ cắt khối u, làm hậu môn nhân tạo ở bệnh viện tuyến tỉnh. Lần 2 phẫu thuật đóng lại hậu môn. Lần 3 mổ cắt và nối ruột non và làm lại hậu môn ở bệnh viện Việt Đức. Trong lần mổ này bệnh nhân bị suy hô hấp nên phải nằm thở máy. Chi phí mỗi ngày tốn kém cả triệu đồng”.

Từ ngày cả hai bố mẹ đều mắc bệnh ung thư, vợ chồng anh Trần Huy Điều, con trai cả trong gia đình phải bỏ bê công việc lên bệnh viện chăm sóc bố. Nợ nần chồng chất, giờ không còn biết bấu víu vào ai nữa. Những ngày qua để có tiền, anh buộc phải đi vay nặng lãi bên ngoài.

"Vài ngày nữa mà không vay được tiền chắc đành phải cho bố em về thôi anh ạ, chứ gia đình em không trụ được nữa rồi", anh Điều chua chát nói.

{keywords}
Cả 2 vợ chồng bị ung thư, hoàn cảnh gia đình khốn khó rất cần đến sự giúp đỡ của bạn đọc

Cảm thông trước hoàn cảnh bi đát của vợ chồng ông Lượng, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, cán bộ phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Việt Đức ái ngại: “Đây là bệnh nhân đặc biệt của khoa, cả hai vợ chồng mắc bệnh ung thư. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh nhân phải trải qua các cuộc phẫu thuật rất đau đớn, chi phí tốn kém. Về phía khoa, phòng, bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bệnh nhân trong khả năng có thể và cũng mong muốn được bạn đọc báo điện tử VietNamNet hỗ trợ cho gia đình”.

Ông Huỳnh Lương Thọ - thôn Ngọc Hạ cho hay: “Gia đình ông Lượng thuộc vào diện một trong những hộ khó khăn nhất ở địa phương. Hai vợ chồng đều mắc bệnh ung thư, con cái đi làm thuê mướn vất vả, thiếu thốn. Vừa qua, ông Lượng phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện, tốn kém tiền của. Mong rằng qua báo đài, phương tiện truyền thông, các nhà hảo tâm biết đến giúp đỡ gia đình”.

Phạm Bắc

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Vợ chồng ông Trần Huy Lượng, ở xóm 10, thôn Ngọc Hạ, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. SĐT: 0966404144

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2018.182 (gia đình ông Trần Huy Lượng )

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436