Là gương mặt trẻ nhất xuất hiện trong chương trình “Chung tay vì phụ nữ miền Trung”, Mỹ Anh - con gái của diva Mỹ Linh chia sẻ về việc làm từ thiện tới cộng đồng.

{keywords}
 

- Mỹ Anh đi hát cùng mẹ, làm từ thiện cùng mẹ, nếu mọi người nghĩ bạn đang dựa vào mẹ của mình để nổi tiếng thì bạn sẽ phản ứng ra sao?

Xét về mặt làm nghề, được đứng chung trên sân khấu với một ca sĩ nổi tiếng và kỳ cựu như ca sĩ Mỹ Linh là một vinh dự. Thực ra, trước đây tôi đã cảm thấy buồn khi nghe mọi người nói như vậy. Nhưng dần tôi nhận ra rằng: điều quan trọng là bản thân và người thân/gia đình vui vẻ, đó là động lực để tôi tập trung làm nghệ thuật. Tôi làm nhạc, tự quay dựng, phối khí, đơn giản vì tôi đam mê và không muốn dựa dẫm vào ba mẹ. Tất nhiên, bố mẹ sẽ giúp đỡ tôi khi tôi có thắc mắc về âm nhạc.

“Được làm từ thiện cùng mẹ trong chương trình “Chung tay vì phụ nữ miền Trung” là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi. Nếu tôi hiểu bản thân đang làm điều tốt, điều thiện thì mọi người nói gì, nghĩ gì tôi cứ để ngoài tai thôi”.

{keywords}
 

- Khi đi làm từ thiện, Mỹ Anh muốn giúp đỡ cho nhóm đối tượng nào nhất? Vì sao?

Tôi muốn giúp đỡ cho nhóm trẻ em nhất, vì các em còn nhỏ quá mà đã phải đối diện với nhiều nguy hiểm và mất mát. Tinh thần các em chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ đến nỗi sợ hãi và buồn bã của các em, tôi rất đau lòng. Tôi luôn hy vọng trẻ em được lớn lên với sự an ổn, lạc quan.

Chương trình “Chung tay vì phụ nữ miền Trung” nằm trong chiến dịch “Facebook Vì Việt Nam”, nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi bão lũ miền Trung.

Chương trình phát sóng livestream trên nền tảng Facebook vào lúc 19h ngày 23/10/2020. Toàn bộ số tiền quyên góp từ chương trình sẽ được chuyển đến cho phụ nữ vùng bão lũ thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với cú pháp "viphunumientrung2020".

- Nhiều người trách những “rich kid” ích kỷ khi sống trong nhung lụa mà không biết chia sẻ với người gặp khó khăn, bạn nghĩ sao về điều này?

Đây là quan điểm cá nhân, khó phán định được ai đúng ai sai. Bản thân tôi cho rằng, mỗi người có đời sống riêng, chỉ cần họ sống tử tế với những người xung quanh mình, tử tế với chính cuộc sống của họ, thì không ai có quyền phán xét rằng họ ích kỷ hay không.

Đương nhiên, nếu những bạn trẻ có điều kiện về tài chính mở rộng lòng hơn để giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó thì đó là chuyện rất đáng hoan nghênh, nhưng không có nghĩa là họ bắt buộc phải làm điều đó. Làm từ thiện nên là sự lựa chọn và quyết định của từng người trong mỗi chúng ta. Tôi nghĩ là mình nên tập trung vào sự góp phần của bản thân mình trước khi nghĩ đến việc người khác có góp phần của họ không.

{keywords}
 

- Vậy điều bạn mong muốn nhất cho những phụ nữ và trẻ em gái ở miền Trung lúc này là gì? Tại sao?

Tôi mong chương trình “Chung tay vì phụ nữ miền Trung” có thể chia sẻ với  các bà, các mẹ, các chị và các em nỗi đau về tinh thần, và phần nào sự mất mát về vật chất. Ngoài ra, việc chăm sóc sức khỏe cũng rất quan trọng. Với sự hợp tác cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ, tôi hy vọng vấn đề an toàn vệ sinh và sức khỏe của họ sẽ được cải thiện và đảm bảo.

Thể lệ quyên góp theo chương trình “Chung tay vì phụ nữ miền Trung”

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến cho phụ nữ vùng bão lũ thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với nội dung "viphunumiengtrung2020".

Thời gian ủng hộ: Từ ngày 13/10 - 12/12/2020

Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm có thể chia sẻ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ theo các cách sau:

- Ủng hộ qua tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

Tên tài khoản: Trung Ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Số tài khoản: 124 02 02 005 348 (VNĐ) và 124 02 02 018198 (USD) và 124 02 02 006862 (EUR)

Tại Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hoàng Ma, 127 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Swift code: VBAAVNVX418

Ủng hộ qua tài khoản tiếp nhận bằng ngoại tệ:

Account name: Vietnam Red Cross

Account number: 124 02 02 005 348 (VNĐ) and 124 02 02 018198 (USD), 124 02 02 006862 (EUR)

Bene bank: Vietnam bank for Agriculture and Rural development, Hoang Mai branch, 127 Lo Duc, Hai Ba Trung district, Hanoi city. Swift code: VBAAVNVX418

- Ủng hộ trực tiếp:

Tại trụ sở Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số 82, đường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel. 0243 822 4030 (số lẻ 104); 0243 942 2201

Fax: 0243 942 4285

E.mail: international@redcross.org.vn hoặc banqlth@gmail.com

Mobile: 0973657676 (Ông Trần Sĩ Pha)

- Ủng hộ trực tiếp tại cơ quan đại diện phía Nam:

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số 201, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

Tel. 083 839 1271

Fax: 083 8322 298

Email: ctdpn@yahoo.com

Mobile: 0913847027 (ông Nguyễn Trọng Nghĩa).

Ngọc Minh