- Trên đường đi học về, em Nông Văn Khe không may gặp tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sau 4 tháng, sức khỏe em đang trở nên suy yếu trong khi gia đình đã khánh kiệt. Hai chân bị liệt, cơ thể lở loét, em đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

TIN BÀI KHÁC

Em Nông Văn Khe (18 tuổi), người dân tộc Nùng (trú tại thôn Đông B, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) hiện đang điều trị tại Khoa điều trị liền vết thương thuộc Viện Bỏng Quốc gia. Tại bệnh viện, cô Vi Thị Tài vừa chăm con, vừa gạt nước mắt khóc nấc lên: “Cháu nó là niềm hy vọng của cả nhà, được ăn học tử tế, thế mà giờ lại xảy ra cơ sự này. Nó mà có mệnh hệ gì tôi cũng chẳng muốn sống nữa”.

{keywords}
Bi tai nạn giao thông, hai chân của em Nông Văn Khe đã bị liệt hoàn toàn

Nhớ lại tai nạn kinh hoàng xảy ra với con trai mình, cô Tài không khỏi nghẹn ngào. Cách đây 4 tháng, trên đường đi học về, Khe bất ngờ bị ô tô đi ngược chiều đâm phải khiến em bất tỉnh ngay tại chỗ.

Nghe tin dữ, gia đình Khe bàng hoàng, lao đến tìm con. Cô Tài gần như ngất lịm khi chứng kiến con mình nằm với đầy vết thương trên khắp cơ thể. Khe được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Nằm viện điều trị một thời gian dài, may mắn thoát chết nhưng khi trở về nhà, từ một chàng trai khỏe mạnh mang bao hoài bão, Khe trở nên tàn phế với một cơ thể không lành lặn, hai chân bị liệt hoàn toàn. Đau đớn hơn, do nằm lâu ngày nên nhiều vùng trên cơ thể em bị loét hoại tử, gia đình phải đưa em trở lại bệnh viện chữa trị.

Những ngày đưa con đi viện là những ngày sóng gió, khốn đốn nhất của vợ chồng cô Tài. Để có tiền chạy chữa cho con, vơ chồng cô phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn ngân hàng hơn 50 triệu đồng để trang trải chi phí điều trị.

{keywords}
Những vết lở loét trên cơ thể em đang bị hoại tử, nguy hiểm đến tính mạng

“Hơn 4 năm nay mẹ con tôi ở viện nhiều hơn ở nhà, tôi ở ngoài Hà Nội chăm sóc cháu, còn chồng ở nhà xoay sở vay mượn tiền vì cháu cần điều trị lâu dài mà số tiền vay “nóng” đã hết. Hiện chúng tôi chưa còn nguồn vay nào khác”, cô Tài bất lực.

Gia đình là người dân tộc thiểu số, nguồn sống của cả nhà chỉ phụ thuộc vào vài sào ngô sắn. Ngoài vụ mùa, vợ chồng cô Tài đi làm thuê làm mướn, chồng cuốc đất, vợ làm cỏ. Công việc luôn chân luôn tay nhưng kinh tế gia đình chưa lúc nào thoát được cảnh đói nghèo.

Mặc dù Khe có bảo hiểm học sinh được miễn giảm 80% viện phí nhưng những toa thuốc đắt tiền ngoài danh mục bảo hiểm y tế, thêm với chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Hà Nội khiến gia đình bố mẹ em không còn khả năng chi trả.

{keywords}
Bố mẹ nghèo khó, em Nông Văn Khe đang rất cần đến sự giúp đỡ của bạn đọc

Nằm trên giường bệnh, nhìn mẹ vất vả lo toan từng cái ăn, cái mặc, Khe xúc động: “Em chỉ ước mình có thể khỏe lại, đi học thật giỏi sau này đỡ đần bố mẹ. Em buồn lắm, vì em mà bố mẹ vất vả, vì em mà bố mẹ em mang nợ không biết bao giờ trả được”.

Mới 18 tuổi, Khe còn cả một tương lai trước mắt. Nhưng chỉ vì tai họa bất ngờ ập đến mà giờ đây, tính mạng em bị đe dọa nghiêm trọng. Hơn lúc nào hết, hoàn cảnh của em Nông Văn Khe đang rất cần sự chung tay giúp sức của Quý bạn đọc.

Phạm Bắc

Mọi đóng góp có thể gửi về

1. Gửi trực tiếp: Cô Vi Thị Tài trú tại thôn Đông B, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. SDT:  0971 776 084

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2018.007 (Em Nông Văn Khe ở Lạng Sơn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội 

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436