- Để thế hệ ngày nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc, rất nhiều người anh hùng phải đổ máu ngã xuống hi sinh bảo vệ độc lập dân tộc. Chiến tranh đi qua nhưng hệ lụy của nó vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Vẫn còn nhiều gia đình đang mải miết đi tìm hài cốt của con em mình nhưng gặp phải nhiều khó khăn trong việc xác định danh tính.

TIN BÀI KHÁC

Hướng tới kỉ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, chiều ngày 2/6/2016, tại Hội trường Đoàn 871 Tổng cục chính trị  – Bộ Quốc phòng, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức Lễ phát động chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ “Trả lại tên cho anh” qua điện thoại di động. Chương trình thu hút hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Đoàn 871 tham dự. 

{keywords}
Rất đông người tham dự buổi lễ phát động chương trình

{keywords}
Các cán bộ chiến sỹ hào hứng tham gia nhắn tin ủng hộ

{keywords}
Tiết mục văn nghệ đặc sắc do các cán bộ chiến sỹ dày công thể hiện 

Tại buổi lễ, trung tướng Lê Văn Hân - Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình Việt Nam cho biết: “Theo các nguồn thông tin, hiện nay nước ta còn gần 200 ngàn liệt sĩ chưa tìm thấy mộ, khoảng 300 ngàn liệt sĩ tuy đã được quy tập nhưng chưa xác định được tên. Đây là nỗi đau và trách nhiệm lớn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội".

Đáp ứng nguyện vọng của hàng trăm ngàn gia đình liệt sĩ và cả toàn thể xã hội, ngày 24 tháng 10 năm 2010, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã được thành lập với tôn chỉ mục đích tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Gần 6 năm qua, Hội tập trung mọi nỗ lực thu thập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cung cấp hàng chục ngàn thông tin, qua đó hơn nhiều gia đình đã tìm được con em mình. Đồng thời, Hội đã tặng 100 nhà tình nghĩa, trên 100 cuốn sổ tiết kiệm, 152 suất học bổng và hàng ngàn suất quà trị giá gần 25 tỷ đồng đến những gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, Hội tổ chức chương trình nhắn tin tri ân với thông điệp “Trả lại tên cho anh” bằng hình thức kêu gọi các tổ chức, cá nhân nhắn tin với cú pháp ADN gửi 1405. Mỗi tin nhắn ủng hộ 14.000 đồng vào quỹ “Tri ân liệt sĩ”. Đây được coi như một nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” một cách thiết thực. Chiến dịch được bắt đầu ngày 01/6/2016 đến 24h00 ngày 30/7/2016.

Phạm Văn Bắc