- Nằm thiêm thiếp trên giường bệnh với băng gạc quấn khắp nửa người, khuôn mặt cháy sém nhìn rất đáng thương. Nghe chúng tôi nói chuyện, chị mở mắt dường như muốn hỏi điều gì đó nhưng có lẽ do miệng còn rất đau. Chúng tôi giới thiệu là phóng viên muốn tìm hiểu hoàn cảnh để kêu gọi sự trợ giúp của bạn đọc, chị thốt không thành tiếng: Cứu em với!

Phỏng nặng nguy kịch

Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị H Tô Li Niê (sinh năm 1996 ở thôn 2, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông).

{keywords}
Chi phí một ngày nằm viện của chị H Tô rất lớn.

Mới đây, khi chị H Tô Li Niê vừa nhóm bếp chuẩn bị cho bữa trưa thì bất ngờ túi xăng treo gần đó rớt xuống, bắt lửa cháy khiến chị bị bỏng nặng. Toàn thân phía trên  và mặt bị bỏng nặng độ II và độ III.

Chị H Tô được sơ cứu ở viện địa phương sau đó chuyển đến BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Ngoài phỏng nửa thân người bên trên, bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi phỏng hô hấp.

Từ ngày nhập viện (26/6) chị H Tô được các bác sĩ điều trị tích cực bù dịch, cắt lọc hoại tử, hồi sức nội khoa. Vì vết thương nặng, diện tích rộng nên chi phí điều trị rất tốn kém. Mỗi ngày nằm viện chi phí ước tính từ 5-10 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình mới chỉ đóng được 7,5 triệu tiền tạm ứng viện phí.

Chồng lo đứng lo ngồi vì còn mỗi 500 ngàn đồng

Gặp anh Y Then Ê Ban đang ngồi chờ  tin vợ ngoài  hành lang phòng chăm sóc đặc biệt, với dáng vẻ mệt mỏi buồn bã.

Hai vợ chồng anh Y Then và chị H Tô lấy nhau 7 năm với hai bàn tay trắng sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Hai vợ chồng sinh được 2 đứa con, đứa nhỏ mới phát hiện thoát vị bẹn chưa có tiền nhập viện thì vợ bị bỏng.

Sau nhiều năm phấn đấu làm thuê tích góp được 25 triệu đồng, họ mua một mảnh đất nhỏ 40 triệu đồng để dựng cột lợp bạt để sinh sống. 15 triệu đồng còn thiếu hằng tháng phải trả 1 triệu tiền lãi cho chủ đất.

Làm thuê không đủ, hai vợ chồng thuê 5 sào đất trồng mì, hai năm liền trồng mì khi thu hoạch tiền lời không đủ  tiền công nên họ lại trả đất tiếp tục làm thuê.

Cái vòng luẩn quẩn nghèo khó chưa thoát được thì con bệnh vợ bị phỏng phải nhập viện. Cha mẹ anh em cho mỗi người được 500 ngàn đồng. Lo chi phí cho vợ nằm viện mấy ngày số tiền cạn kiệt. Hiện anh Y Then còn đúng 500 ngàn đồng.

Tài sản quý giá là chiếc xe máy 3 triệu mua cách đây 4 năm

Trong căn nhà tạm để gia đình sinh sống, theo anh Y Then cho biết thì không có tài sản gì quý giá ngoài chiếc xe máy cũ. Thậm chí giường không có họ phải kê ván gỗ để nằm.

Khi vợ bị bỏng cần tiền anh không biết lấy gì để bán chữa bệnh cho vợ. Hai đứa con nhỏ phải gửi bên ngoại nuôi giùm.

“Vợ em bệnh, mỗi người cho được mấy trăm ngàn lo tiền xe từ Đăk Nông xuống, tiền viện phí là hết. Em còn mỗi 500 ngàn đồng đây. Bác sĩ nói đóng thêm tiền mà em chưa biết kiếm đâu ra. Hai vợ chồng em lấy nhau hai bên cùng nghèo, không dám tổ chức đám cưới về ở với nhau vậy thôi. Đứa con thứ hai sinh non lúc 7 tháng ốm đau suốt vừa qua được đốt đó thì lại bị thoát vị bẹn. Bác sĩ khuyên đưa đến viện tỉnh mổ mà chưa có tiền đưa đi thì mẹ cháu bị bỏng. Giờ em không biết phải làm sao có tiền điều trị cho vợ”.

Đức Toàn

Mọi đóng góp xin gửi về: 
1. Gửi trực tiếp: Anh Y Then Ê Ban, thôn 2, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2017.159 (chị H Tô Li Niê _

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436