Đến 13 giờ 30 phút, ngày 22-5, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra gia đình ông Phạm Văn Nhiệm, sinh năm 1972, ở xóm Chùa 2, xã Đắc Sơn (T.X Phổ Yên) và phát hiện tại sân nhà có trên 3.150kg gà chết (loại gà công nghiệp) đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, trong đó có gần 250kg gà đã làm sạch lông, đóng túi. 

{keywords}
 

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định số gà trên được ông Nhiệm lấy từ một trang trại gà tại xã Phúc Thuận (T.X Phổ Yên); số gà đã bốc mùi hôi thối thì được bán để làm thức ăn chăn nuôi, còn số gà còn mới được làm sạch, chế biến để bán ra thị trường.

Hiện, số gà trên đã được lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy; còn vụ việc được bàn giao cho Công an T.X Phổ Yên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo baothainguyen.vn