Tái cơ cấu du lịch, Bãi Dài hưởng lợi

Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến hết tháng 10/2019, Khánh Hòa đã đón hơn 6,1 triệu lượt khách lưu trú du lịch, bằng hơn 113,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 3,051 triệu lượt, bằng hơn 130% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 23.000 tỷ đồng, du lịch tăng trưởng “nóng" đòi hỏi Khánh Hòa phải đẩy mạnh phát bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tạm tính đến cuối tháng 10/2019, Khánh Hòa đã đón hơn 2,279 triệu lượt khách Châu Á (bằng 143%). Trong đó khách Trung Quốc chiếm phần lớn, đã chạm mức 2 triệu lượt, bằng 141% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, một số dòng khách khác đến Khánh Hòa đạt số lượng khá như khách Nga đạt hơn 340.000 lượt, bằng 102% so với cùng kỳ; khách Hàn Quốc đạt hơn 170.000 lượt, bằng 321%; khách Malaysia đạt hơn 38.000 lượt, bằng hơn 103%; khách Thái Lan dù chỉ đạt mức hơn 16.000 lượt so với cùng kỳ, bằng 587%.

Chính sự tăng trưởng nhanh đã khiến Nha Trang trở thành nơi tập trung hàng loạt dự án từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Nếu năm 2017, Khánh Hòa có 650 cơ sở lưu trú với gần 29.000 phòng thì đến cuối năm 2018 đã tăng lên 750 cơ sở với 39.400 phòng và hiện nay là hơn 41.000 phòng lưu trú, trong đó có hơn 20.000 phòng chất lượng 3 - 5 sao.

Tuy nhiên, các dự án lại tập trung dọc trục đường ven biển Trần Phú, Phạm Văn Đồng khiến giao thông khu vực này trở nên quá tải. Kéo theo đó là quỹ đất hướng biển để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc ngày càng thu hẹp.

{keywords}
 

Theo đó, Khánh Hòa đã thực hiện đề án tái cơ cấu ngành du lịch nhằm giải tỏa sức chứa tại Nha Trang - Khánh Hòa cũng như tăng cường các sản phẩm du lịch độc đáo. Ngoài các biện pháp tạm thời đang áp dụng, đề án hướng vào 5 vấn đề lớn, trong đó chú trọng cơ cấu về không gian phát triển du lịch và sản phẩm du lịch,.

Cụ thể, Khánh Hòa chủ động mở rộng không gian ra các vùng lân cận như Bãi Dài, Ninh Hòa, Nam Vân Phong và hướng đến là Bắc Vân Phong. Tuy nhiên, xét về mặt định hướng cũng như cơ sở hạ tầng Bãi Dài được xem là “ứng viên” sáng giá.

Bãi Dài hướng đến một khu du lịch cao cấp với đối tượng khách đã được sàng lọc, đa phần có mức chi tiêu cao, ít tập trung vào khách đoàn. Hạ tầng khu vực này rất thuận lợi do gần sân bay, khá độc lập nhưng vẫn bảo đảm an ninh trật tự, được đầu tư đầy đủ.

“Bãi Dài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là khu du lịch quốc gia với các resort nghỉ dưỡng đẳng cấp từ cấp độ  5 sao và đang trên đà phát triển theo định hướng. Hiện có trên gần 20 dự án đã và sắp đi vào khai thác. Khi hoàn thành 45 dự án, Bãi Dài sẽ trở thành điểm đến qui mô lớn và chất lượng cao trên cả nước”, lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết.

Có một Las Vegas tại Bãi Dài

Với lợi thế quỹ đất sạch khoảng 5.000ha và hạ tầng đồng bộ, bãi biển đẹp trải dài khoảng 15km nằm cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh, Bài Dài đã chuyển mình mạnh mẽ trong 2 năm qua với hàng loạt dự án đình đám bắt tay vào xây dựng.

Theo Sở Kế hoạch Đầu Tư Khánh Hòa, đã có 45 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư (31 dự án được cấp phép thi công) tại Bãi Dài với tổng số vốn đã đăng ký gần 27.895 tỉ đồng (tổng vống đầu tư đã huy động gần 13.000 tỉ đông). Trong đó đã gần 10 dự án đi vào hoạt động và hàng loạt dự án sẽ khai trương vào quí IV/2019 khiến Bãi Dài thực sự sôi động.

Bên cạnh những ông lớn đang đầu tư tại Bãi Dài, công ty Cổ phần Xây dựng Vịnh Nha Trang (Công ty Vịnh Nha Trang) được xem là một trong những đơn vị nắm bắt xu thế tại Bãi Dài.

Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch, công ty Vịnh Nha Trang đã nhận chuyển nhượng cổ phần/phần góp vốn trong nhiều công ty có các dự án du lịch chậm triển khai. Cụ thể, Công ty Vịnh Nha Trang đã mua lại dự án Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Trần Thái Cam Ranh của công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh để triển khai dự án The Arena Cam Ranh với hơn 4.000 căn hộ khách sạn.

{keywords}
 

Hướng đến việc giúp du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng theo phong cách thượng lưu, sang trọng đồng thời giữ chân du khách với hàng loạt sản phẩm du lịch khép kín trong dự án, The Arena được thiết kế với quảng trường Arena quanh năm lễ hội - là nơi tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa sôi động festival âm nhạc, nghệ thuật, võ thuật, ẩm thực…; phân khu Food Street  nhộn nhịp - nơi du khách có thể khám phá tất cả các đặc sản ẩm thực độc đáo của Cam Ranh, Nha Trang, Khánh Hòa; Đài phun nước với chương trình nhạc nước ấn tượng luôi cuốn du khách và cộng đồng xung quanh đến với quảng trường và kỳ quan Arena sôi động; Phố đi bộ nhộn nhịp với các hoạt động vui chơi đường phố được tổ chức thường xuyên thu hút cộng đồng, giới trẻ và du khách; Seafood market là nơi du khách trải nghiệm cảm giác thích thú khi được tự tay bắt những loại hải sản còn sống, tự tay chế biến và thưởng thức ngay tại bàn hoặc có thể tụ tập party tại khu F&B Lounge với đầy đủ tiện nghi hỗ trợ,

Đặc biệt, bể bơi Olympic dài 500m dọc bãi biển được thiết kế giật cấp 3 tầng độc đáo để phân khu bể bơi khoáng nóng, bể bơi nước mặn và bể bơi nước ngọt, nơi tổ chức các hoạt động thể thao dưới nước hiện đại bậc nhất Việt Nam… Và hàng loạt loại hình thể thao giải trí đa đạng địa hình thu hút giới trẻ.

Theo các chuyên gia, với hàng loạt hạng mục vui chơi giải trí bên cạnh sự đẳng cấp của hệ thống buồng phòng theo tiêu chuẩn 5 sao, The Arena được ví như một Las Vergas thu nhỏ để du khách “cháy hết mình”.

Dự The Arena Cam Ranh và hàng loạt dự án khác đang đồng loạt triển khai Bãi Dài - Cam Ranh hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến thu hút du khách.

Thông tin chi tiết:|

Hotline: 08 88 33 99 95

Website: http://thearena.vn

Minh Ngọc