Thuận An sẽ là thành phố dịch vụ

{keywords}

TP. Thuận An hứa hẹn là trung tâm dịch vụ của "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương

Thuận An là trung tâm công nghiệp lớn, có quá trình phát triển lâu dài ở Bình Dương. Năm 1995, KCN Việt Hương là KCN tư nhân đầu tiên của Việt Nam được khởi công tại Thuận An với quy mô hơn 300ha. KCN Việt Nam - Singapore (VSIP 1) có quy mô hơn 2.500ha có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên cũng được triển khai tại Thuận An năm 1996. Tiếp theo, 5 khu công nghiệp quy mô lớn khác cũng được triển khai, đưa Thuận An trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu của Bình Dương.

Đầu tháng 8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Thuận An khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu đưa Thuận An trở thành đô thị loại I vào năm 2025. Trong đó, động lực phát triển chủ đạo là ngành dịch vụ, tạo tiền đề để TP.Thuận An trở thành trung tâm đô thị dịch vụ của Bình Dương.

Hiện tại, Thuận An đang sở hữu cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với: 2 trung tâm thương mại lớn là Aeon Mall và Lotte Mart, sân Golf Sông Bé, Bệnh viện quốc tế Becamex.

Đặc biệt, 45km đường sắt, 11km Metro chạy qua Thuận An với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng cũng sẽ được hoàn thành trước năm 2025.

Theo quy hoạch đến năm 2030, khu vực này sẽ trở thành trung tâm dịch vụ, tài chính của thành phố Thuận An. Nơi đây sẽ phát triển các khách sạn 5 sao, trung tâm tài chính, phố mua sắm, ẩm thực, tòa nhà văn phòng và các toà tháp ấn tượng...

Tạo đà cho thị trường BĐS Thuận An đột phá

Tại hội thảo “Giải mã sức nóng thị trường căn hộ Bình Dương”, các chuyên gia cùng nhận định: Sự phát triển của Thuận An cũng giống với nhiều thành phố công nghiệp trên thế giới: xu hướng sau khi phát triển công nghiệp sẽ chuyển mình phát triển thành đô thị dịch vụ.

Hiện nay, với tình hình khan hiếm quỹ đất, việc tiếp tục định hướng phát triển Thuận An theo mô hình trung tâm công nghiệp khó tạo bước đột phá cho thành phố. Mặt khác, với mục tiêu phát triển đô thị dịch vụ, Thuận An sẽ trở thành trung tâm dịch vụ tài chính - thương mại lớn nhất Bình Dương, thu hút lượng lớn chuyên gia tại “thủ phủ công nghiệp của Việt Nam” về đây sinh sống, khiến thị trường BĐS phát triển mạnh.

Trong năm 2020, Thuận An thu hút hàng loạt các "ông lớn" BĐS đến đầu tư. Theo báo cáo của CBRE, nguồn cung căn hộ của Thuận An trong năm 2020 chiếm tới hơn 70% tổng nguồn cung của toàn thị trường BĐS Bình Dương.

{keywords}

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City

Không chỉ tăng trưởng về số lượng, thị trường BĐS Thuận An còn ghi nhận sự chuyển mình rõ rệt về chất lượng. Trước năm 2020, các dự án căn hộ chung cư tại Thuận An thường có quy mô nhỏ từ 1-3 block, ít các dịch vụ tiện ích. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thuận An xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn, được đầu tư tiện ích, đồng bộ với: các khu vui chơi giải trí, tiện ích cho trẻ em, người lớn, trung tâm thương mại, trường học các cấp, hệ thống nhà hàng phục vụ ăn uống, cà phê, gym, spa...

Nổi bật với xu hướng phát triển “all-in-one”, dự án phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13 (Bình Dương). Dự án có 8 tòa tháp cao 40 tầng, được “thổi hồn” bởi kiến trúc sư danh tiếng Mark Edwards Butler. Ông là tác giả của công trình Water Cube tại Thế vận hội Bắc Kinh (2008) cùng hàng loạt công trình trên thế giới. Khi hoàn thành, Astral City kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương.

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City sở hữu không gian sống quốc tế với nhiều tiện ích đặc biệt như: hệ thống trung tâm thương mại và cinema hiện đại; tuyến phố mua sắm - ẩm thực - giải trí kết hợp suối nhiệt đới ở trung tâm dự án dài 300m, lấy cảm hứng từ suối Cheonggye (Seoul, Hàn Quốc); 2 công viên trung tâm cùng tổ hợp vui chơi trẻ em lên đến 2.000m2; hồ bơi vô cực; vườn trên không; yoga; spa; sảnh đón 5 sao... Đặc biệt, dự án được quản lý và vận hành bởi thương hiệu quản lý căn hộ cao cấp danh tiếng trên thế giới CBRE.

Theo DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án cho biết, cuối tháng 11 vừa qua, lễ giới thiệu tòa The Sirius - tòa tháp đầu tiên của dự án với 700 căn hộ đã diễn ra. Sự kiện đón nhận “sức nóng” với gần 1.500 khách tham dự, tìm hiểu thông tin dự án và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới tại thị trường Bình Dương.

{keywords}
Ngày 28/11/2020, Astral City đã giới thiệu ra thị trường toà tháp đầu tiên The Sirius thu hút đông đảo người tham dự

(Nguồn: Công ty CP phát triển BĐS Phát Đạt)