Công trình “Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp để bán và cho thuê Discovery Complex” còn nhiều tồn tại về PCCC, chưa được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC nhưng Chủ đầu tư đã đưa một số hộ dân vào sinh sống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ, mất an toàn.


Thông tin từ Cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội cho biết, ngày 20/4, cơ quan Cảnh sát PCCC đã tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với công trình “Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp để bán và cho thuê Discovery Complex” (Discovery Complex) tại số 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy do Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cầu Giấy làm chủ đầu tư.

{keywords}
Tòa nhà Discovery Complex với quy mô tháp A bố trí văn phòng, căn hộ cho thuê cao 34 tầng, tháp B bố trí căn hộ chung cư gồm 52 tầng và chung 5 tầng hầm.


Công trình với quy mô tháp A bố trí văn phòng, căn hộ cho thuê cao 34 tầng, tháp B bố trí căn hộ chung cư gồm 52 tầng và chung 5 tầng hầm.


Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 30 lỗi vi phạm về PCCC, cụ thể như khu vực tầng 8 khối đế, tầng hầm một, tầng một chưa hoàn thiện các giải pháp ngăn cháy lan, thoát nạn; đường giao thông nội bộ phục vụ chữa cháy chưa hoàn thiện; tủ kỹ thuật điện và cục nóng điều hòa đặt tại tầng hầm chưa được đặt ngăn cách với các khu vực khác bằng vật liệu ngăn cháy.


Cùng với đó, hệ thống báo cháy và chữa cháy của công trình chưa được lắp đặt đầy đủ; tủ trung tâm báo cháy còn nhiều tín hiệu báo lỗi, báo giả; màn nước ngăn cháy chưa hoạt động ở chế độ tự động.
Ngoài ra, chưa lắp đặt đầy đủ đèn chiếu sáng sự cố trong phòng đệm, thang bộ thoát nạn của công trình, chưa lắp đặt trong phòng máy bơm cấp nước chữa cháy; các tầng trên mặt đất một số đèn chỉ dẫn thoát nạn không sáng, tầng hầm chưa bố trí đèn chiếu sáng sự cố…


Tuy nhiên, chủ đầu tư đã đưa một số hộ dân vào ở, vi phạm quy định về PCCC theo điều 17 Nghị định số 79/2014 của Chính phủ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, mất an toàn.


Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc đưa các hộ dân vào ở, đưa công trình vào hoạt động, khẩn trương khắc phục các tồn tại về PCCC cho đến khi được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC.

{keywords}
Khoảng trống của đường ống kỹ thuật đi xuyên qua tường, sàn ngăn cháy tại một số vị trí chưa được thi công hoàn thiện (Ảnh: Nguồn Cảnh sát PCCC Hà Nội).


Tại buổi kiểm tra, cơ quan Cảnh sát PCCC đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư hành vi “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy”.


Đồng thời, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội có văn bản gửi Tổng Công ty điện lực Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội đề nghị không cung cấp điện, nước sử dụng cho công trình.
Trường hợp chủ đầu tư cố tình vi phạm sẽ ban hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định và thực hiện các biện pháp theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Cơ quan Cảnh sát PCCC khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không vào sinh sống, kinh doanh, làm việc tại các công trình chưa được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC.


Trước đó, ngày 17/4, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cũng đề nghị Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Cổ phần VIWACO không cung cấp điện, nước cho chung cư cao cấp Golden Field ở khu đô thị Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Tổng công ty MBLand làm chủ đầu tư vì vi phạm PCCC. Đồng thời, Sở đã phạt hành chính đối với chủ đầu tư vì “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy”.


Hồng Khanh

Hà Nội ra ‘tối hậu thư’ yêu cầu khắc phục tồn tại về PCCC trước ngày 30/6

Hà Nội ra ‘tối hậu thư’ yêu cầu khắc phục tồn tại về PCCC trước ngày 30/6

UBND TP Hà Nội yêu cầu các công trình vi phạm PCCC khắc phục xong trước ngày 30/6

Vi phạm PCCC, chung cư Golden Field Mỹ Đình bị đề nghị cắt điện nước

Vi phạm PCCC, chung cư Golden Field Mỹ Đình bị đề nghị cắt điện nước

Chung cư Golden Field chưa được nghiệm thu PCCC chủ đầu tư đã đưa một số hộ dân vào sinh sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ mất an toàn

Hà Nội: Yêu cầu dân di dời khỏi tòa nhà vi phạm PCCC

Hà Nội: Yêu cầu dân di dời khỏi tòa nhà vi phạm PCCC

Yêu cầu các hộ dân đã nhận nhà tại tòa nhà N02 khu đô thị Đại Mỗ phải di chuyển ra khỏi tòa nhà  cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu đảm bảo an toàn PCCC

29 chung cư vi phạm PCCC trong tầm ngắm điều tra của Hà Nội

29 chung cư vi phạm PCCC trong tầm ngắm điều tra của Hà Nội

Danh sách 29 chung cư vi phạm PCCC sẽ bị chuyển Cơ quan điều tra để điều tra xem xét xử lý khởi tố đúng quy định của pháp luật nếu chây ì khắc phục vi phạm

Từ 1/5, công trình chậm khắc phục PCCC sẽ chuyển cho cơ quan điều tra

Từ 1/5, công trình chậm khắc phục PCCC sẽ chuyển cho cơ quan điều tra

Sau ngày 30/4, Cảnh sát PCCC Công an Thành phố phải chuyển hồ sơ các công trình còn tồn tại vi phạm PCCC sang Cơ quan điều tra Công an Thành phố để điều tra, xem xét xử lý, khởi tố đúng quy định của pháp luật.

Liên ngành xây dựng, công an kiểm tra 17 chung cư vi phạm PCCC của Hà Nội

Liên ngành xây dựng, công an kiểm tra 17 chung cư vi phạm PCCC của Hà Nội

Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Công an và Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra cụ thể 17 công trình nhà cao tầng ở Hà Nội đã đưa vào sử dụng nhưng vi phạm các quy định về PCCC không có khả năng khắc phục