Tiếp tục cho Land Sài Gòn thực hiện dự án
 
Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của tập thể Thường trực UBND Thành phố về phương án xử lý nhà đất số 628 – 630 Võ Văn Kiệt (số cũ là 8 – 8bis Hàm Tử), phường 1, quận 5.
 
Đây là khu đất thuộc sở hữu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ban đầu được giao để xây dựng trạm điện cao thế và khu cao ốc văn phòng – chung cư nhưng sau trở thành dự án khu cao ốc – văn phòng – thương mại khách sạn và chung cư (tên thương mại là Dragon Riverside City) do Công ty CP BĐS Sài Gòn Vina (Land Sài Gòn) làm chủ đầu tư.

Thông báo truyền đạt ý kiến của tập thể Thường trực UBND TP.HCM mới đây đã chấp thuận phương án cho Land Sài Gòn tiếp tục thực hiện dự án. Thành phố sẽ xác định giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường trên cơ sở 2 – 3 chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn độc lập, có tham khảo giá trị quyền sử dụng đất tại các mặt bằng đã đấu giá khu vực lân cận dự án, đảm bảo thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường.
 
UBND TP.HCM giao các sở ngành liên quan tổng hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án, phân tích làm rõ những nội dung cần lưu ý và đề xuất cụ thể hướng xử lý trước khi triển khai các trình tự, thủ tục của phương án trên.
 
Việc UBND TP.HCM chấp thuận phương án giao cho Land Sài Gòn tiếp tục thực hiện dự án Dragon Riverside dựa trên báo cáo của Sở Xây dựng sau khi sở này chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan vào ngày 3/12/2019.
 
Nguồn gốc đất dự án Dragon Riverside
 
Về nguồn gốc khu đất số 8 – 8bis Hàm Tử, phường 1, quận 5, theo tìm hiểu của PV  VietNamNet, đây là một trong cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trên địa bàn TP.HCM.
 
Ngày 27/1/2010, EVN có công văn thống nhất giao dự án Khu phức hợp – giai đoạn 1 tại địa chỉ trên cho Công ty Điện lực TP.HCM làm chủ đầu tư. Dự án này gồm các dự án thành phần như trạm điện cao thế, khu cao ốc văn phòng, khu chung cư cao tầng, đất giao thông, đất cây xanh.
 
Đến ngày 5/10/2010, Bộ Tài chính có công văn về phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của EVN tại TP.HCM. Theo đó, tại dự án số 8 – 8bis Hàm Tử, EVN triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
 
Tháng 11/2010, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp cao ốc – văn phòng – thương mại – khách sạn và chung cư tại số số 8 – 8bis Hàm Tử (số mới là 628 – 630 Võ Văn Kiệt).

{keywords}
Khu đất EVN hiện nay là dự án Dragon 


Sau đó UBND TP.HCM chấp thuận giao Land Sài Gòn thực hiện dự án. Được biết, chủ đầu tư này cũng đã tạm nộp tiền sử dụng đất theo chấp thuận của UBND Thành phố.
 
Như vậy, khu đất của EVN đã được chuyển giao lại cho Land Sài Gòn triển khai dự án tại số 628 – 630 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5. Đến nay dự án này được quảng bá với tên thương mại là Dragon Riverside City.

Quang Hào

Dự án 1000 căn hộ xây không phép gần 35.000m2, bị buộc tháo dỡ

Dự án 1000 căn hộ xây không phép gần 35.000m2, bị buộc tháo dỡ

Chủ đầu tư dự án tại Quận 5 quy mô hơn 1.000 căn hộ vừa bị xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ phần diện tích gần 35.000m2 vì xây dựng không phép.