- Các cư dân nghe thấy tiếng nứt lớn ở tầng 10 của tòa tháp chung cư 38 tầng và báo cảnh sát ngay sau đó.

>> Vụ 8B Lê Trực: Phá dỡ giai đoạn 2 phải phá bỏ cả tòa nhà?

Nhà tái định cư: Lãng phí hàng chục nghìn căn hộ, bỏ hoang rồi xin phá bỏ

Cảnh sát Australia đã cho sơ tán hàng ngàn người tại tháp chung cư Opal ở phía Tây Sydney vào đêm Giáng sinh. Việc này được thực hiện sau khi người dân báo cáo nghe thấy một "tiếng nứt lớn" tại tòa nhà 38 tầng này. 

{keywords}
Hình ảnh tháp chung cư có tiếng nứt lớn (Ảnh: APTN / Australian pool).

Theo Channel News Asia, có khoảng 3.000 cư dân sống trong tháp chung cư và các tòa nhà gần đó được yêu cầu rời chỗ ở vào tối thứ Hai (24/12). Các kỹ sư xây dựng đã tiến hành điều tra sau khi chung cư bị dịch chuyển "1 hoặc 2mm".

"Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo có tiếng nứt lớn ở tầng 10 của tòa nhà", ông Greg Wright - chỉ huy đơn vị cứu hỏa và cứu hộ New South Wales nói với các phóng viên từ bên ngoài tòa nhà.

Theo ông Greg Wright, lính cứu hoả sẽ di chuyển trong tòa nhà cùng với kỹ sư, nhân viên y tế để xem thiệt hại là gì và hướng đi tiếp theo.

Hiện, chưa rõ khi nào các cư dân sẽ được phép quay lại tòa nhà. Một khu vực trú ẩn tạm thời đã được thiết lập tại địa điểm gần tòa nhà.

Phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết tòa nhà có các cư dân phải sơ tán cao 38 tầng. Đây là tòa tháp căn hộ nằm trong khu phức hợp công viên Olympic Sydney mới được xây dựng và khai trương trong năm 2018. Tháp căn hộ chung cư này có 392 căn hộ.

Tuấn Anh (Theo Channel News Asia)

Mơ kiếm tiền từ căn hộ siêu nhỏ, nhà đầu tư sớm ‘vỡ mộng’

Mơ kiếm tiền từ căn hộ siêu nhỏ, nhà đầu tư sớm ‘vỡ mộng’

Các nhà đầu tư hi vọng kiếm tiền từ những căn hộ siêu nhỏ nhưng có lẽ mọi thứ không như họ dự đoán.

Vụ 8B Lê Trực: Phá dỡ giai đoạn 2 phải phá bỏ cả tòa nhà?

Vụ 8B Lê Trực: Phá dỡ giai đoạn 2 phải phá bỏ cả tòa nhà?

Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Bắc - đơn vị thực hiện cắt ngọn công trình trình sai phạm nhà 8B Lê Trực nhận định nếu muốn phá dỡ giai đoạn 2 thì phải phá bỏ cả tòa nhà.

Đại gia “phớt lờ” lệnh phá bỏ ngôi chùa trên nóc chung cư

Đại gia “phớt lờ” lệnh phá bỏ ngôi chùa trên nóc chung cư

Ngày 23/9 đã là hạn chót Công ty Nam Thị phải tháo dỡ ngôi chùa xây trái phép trên nóc chung cư La Bonita.

Bỏ hoang 150 căn hộ tái định cư cả thập kỷ rồi xin phá bỏ

Bỏ hoang 150 căn hộ tái định cư cả thập kỷ rồi xin phá bỏ

Nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Công ty CP xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO3) vừa đề xuất thành phố cho phép phá bỏ toàn bộ 3 toà nhà tái định cư thuộc khu đô thị mới Sài Đồng.