Sáng nay, đoàn Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tổ chức cuộc tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Khê để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm. Buổi tiếp xúc do ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì.

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề nóng trên địa bàn được dự luận quan tâm như: Xây dựng nhà máy xử lý rác mới thay thế bãi rác Khánh Sơn; xây dựng các bệnh viện mới; tình trạng thiếu nước sạch ở TP…

Cử tri Nguyễn Quang Nga đặt câu hỏi liên quan đến những sai phạm tại bán đảo Sơn Trà mà Thanh tra Chính phủ vừa công bố.

{keywords}
Cử tri Nguyễn Quang Nga

“Kết luận thanh tra sai phạm đất đai tại bán đảo Sơn Trà đã được công bố, đề nghị đoàn đại biểu quốc hội, HĐND công khai cho cử tri được biết thông tin về lô biệt thự L09 ở Sơn Trà, trách nhiệm của cá nhân liên quan như thế nào”, cử tri Nga nêu.

Ông Nga cũng đặt vấn đề việc cưỡng chế sai phạm tại dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh (quận Ngũ Hành Sơn) đến bao giờ mới thực hiện.

Trả lời ý kiến cử tri, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, kết quả thanh tra Sơn Trà đã công bố cuối tháng 10 vừa qua.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 2 dự án ghềnh bàn Bãi Đa và lô L09 sang cơ quan điều tra Bộ Công an.

“Sai phạm thế nào thì cơ quan điều tra sẽ kết luận. Thanh tra kết luận về sai phạm rồi thì giao cho chính quyền làm rõ trách nhiệm cá nhân và kiến nghị xử lý quanh việc sử dụng đất quốc phòng, đất rừng….”, ông Thơ thông tin.

{keywords}
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Về vấn đề xử lý sai phạm tại Mường Thanh, ông Thơ cho biết việc xử lý đang được ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng trực tiếp xử lý, điều hành.

“Việc tháo dỡ đã có thông báo đến chủ đầu tư và đang chờ phản hồi. Việc xử lý thì mất mấy chục tỷ nữa. Họ không chịu làm thì chúng tôi đập, tiền họ chịu" - ông Thơ quả quyết.

Vẫn theo Chủ tịch Đà Nẵng, sai phạm nằm bên trong, mà lực lượng mỏng kiểm tra không hết, cho nên khi vô được thì sai phạm đã có.

Ngày 22/10, Chủ tịch UBND TP đã ký quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với DN tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên - chủ đầu tư công trình tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Theo đó chủ đầu tư có biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ và hoàn trả lại công năng ban đầu với phần công trình xây dựng sai phép.

Thời gian thực hiện 365 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Chi phí tháo dỡ các hạng mục sai phép do chủ đầu tư chi trả. 

Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà nằm ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) với quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm. Tuy nhiên chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng tầng 2 đến tầng 5 khối chung cư vốn là không gian công cộng, bãi giữ xe... thành 104 căn hộ.

Tháng 8/2018, các cơ quan chức năng quận Ngũ Hành Sơn phát hiện thêm DN này xây dựng trái phép nhiều hạng mục ở tầng 25, 35, 41, 42 của dự án. Tất cả đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng.

 

Sau cú sốc thu hồi sổ đỏ chung cư Mường Thanh, rà soát loạt dự án

Sau cú sốc thu hồi sổ đỏ chung cư Mường Thanh, rà soát loạt dự án

- Theo luật sư Nguyễn Danh Huế - Chủ tịch Văn phòng Luật sư Hừng Đông, nếu thu hồi sổ đỏ thì phải thu hồi ở tất cả các dự án có sai phạm chứ không chỉ riêng các dự án của Mường Thanh.  

Hồ Giáp