Trước đó, ngày 20/11, VietNamNet đã phản ánh việc đường ống truyền tải nước sạch sông Đà bị rò rỉ tại Km25+500 Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận huyện Thạch Thất (Hà Nội), nước chảy tràn ra Đại lộ Thăng Long khiến 280.000 hộ dân Hà Nội bị dừng cấp nước từ 17h.

{keywords}
Đường ống dẫn nước từ Hòa Bình về Hà Nội vỡ tại Km25 đoạn qua Đại Lộ Thăng Long ngày 20/11 (Ảnh: Báo giao thông).

Vấn đề đặt ra là phải làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan liên quan để sau khi xử lý không tiếp tục tái diễn.

Từ thông tin phản ánh của báo chí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo, giải quyết kịp thời tình trạng trên.

Liên quan đến đường ống nước sạch sông Đà, kể từ tháng 12/2012 đến nay đường ống này đã hơn 20 lần gặp sự cố về đường ống. Công ty nước sạch sông Đà hiện cung cấp nước cho khoảng 280.000 hộ dân trên địa bàn. Tuy nhiên điệp khúc đường ống nước sông Đà gặp sự cố, mất nước đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân thủ đô.

Năm 2005 dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông triển khai giai đoạn 1, dài 45,8km, công suất 300.000 m3/ngày đêm, với số vốn 1.500 tỉ đồng. Năm 2009, tuyến ống số 1 được đưa vào vận hành.

Giai đoạn 2 của dự án được khởi công vào tháng 10/2015 với tổng nguồn vốn đầu tư dự án gần 5.000 tỷ đồng nâng công suất lên 600.000 m3/ngày đêm với cam kết hoàn thành vào giữa năm 2016. Tuy nhiên, tuyến ống số 2 đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Hồng Khanh

Phát ngôn dậy sóng của TGĐ ‘làm thuê’ Công ty nước sạch Sông Đà vừa miễn nhiệm

Phát ngôn dậy sóng của TGĐ ‘làm thuê’ Công ty nước sạch Sông Đà vừa miễn nhiệm

- HĐQT Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) vừa có quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Văn Tốn.