Nhiều năm gửi đơn yêu cầu giải quyết việc cho thuê và bán nhà theo Nghị định 34/NĐ-CP nhưng không được giải quyết nên 4 người trong gia đình bà Phạm Thị Cúc Anh (ngụ tại 115/11 lầu 2 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6) phải sống gần 20 năm trong diện tích chưa đầy 17m2 (cả công trình phụ).

{keywords}

4 người trong gia đình bà Phạm Thị Cúc Anh sống chật vật trong căn phòng chưa đầy 17m2. Ảnh: Tuấn - Nhật.

Theo hồ sơ xác minh, bà Cúc Anh làm việc tại Công ty Giống cây trồng miền Nam (Cty GCT miền Nam) từ trước năm 1998.

Ngày 11/4/1998, Cty ban hành Quyết định 29/QĐ bố trí cho bà Cúc Anh đến ở tại Phòng 115/11 lầu 2 Phạm Đình Hổ, quận 6.

Ngày 17/4/1998, Cty GCT miền Nam gửi Công văn số 49/TC tới Sở Nhà đất TP HCM, Cty Quản lý Nhà với nội dung thông báo đơn vị này đã bố trí cho 10 hộ gia đình là cán bộ, công nhân viên đến ở tại các căn nhà 115/9 - 10 - 11 - 12 Phạm Đình Hổ. Tuy nhiên, trong danh sách trên đã bị thiếu mất tên hộ bà Cúc Anh.

Theo tìm hiểu của PV, trước năm 2000, tình trạng cơi nới, chiếm dụng phòng ốc có xảy ra tại các căn nhà 115/9 - 10 - 11 - 12 Phạm Đình Hổ. Cụ thể có trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Ny đã chiếm dụng 1 phần lầu 2 (phía trước) của nhà 115/11 Phạm Đình Hổ. Theo hồ sơ thì ông Ny không có quyết định cấp nhà tại lầu 2 của nhà 115/11 Phạm Đình Hổ.

Ngày 17/12/2003, Sở Xây dựng có Công văn số 1753/XD-QLN đề nghị Cty Quản lý kinh doanh nhà TP HCM bàn giao diện tích của 10 hộ đang sử dụng về Công ty Dịch vụ Công ích (Cty Công ích) quận 6 để quản lý theo phân cấp và đề nghị đơn vị tiếp nhận kiểm tra pháp lý sử dụng nhà để thực hiện việc quản lý và ký hợp đồng thuê nhà dài hạn…

Ngày 18/2/2004, Cty Công ích quận 6 và Cty Quản lý kinh doanh nhà TP HCM đã tiến hành lập thủ tục bàn giao các căn nhà 115/9 - 10 - 11 - 12 Phạm Đình Hổ.

Ngày 24/1/2005, phát hiện trong danh sách các hộ đang sử dụng căn nhà 115/9 - 10 - 11 - 12 Phạm Đình Hổ không có tên bà Cúc Anh, Tổng Giám đốc Cty GCT miền Nam đã làm giấy Xác nhận số 03/NSHC-XN, nêu rõ: “Xác nhận trước đây Cty GCT miền Nam có bố trí nhà ở cho cô Phạm Thị Cúc Anh tại số nhà 115/11 lầu 2 Phạm Đình Hổ theo Quyết định 29/QĐ ngày 11/4/1998”.

Ngày 16/3/2005, ông Nguyễn Văn Hồng (Nguyên Hồng) nguyên là Giám đốc Cty GCT miền Nam, là người ký các quyết định cấp nhà cho cán bộ, công nhân viên vào năm 1998 cũng có làm 1 bản Xác nhận giải thích cụ thể: Năm 1998 cấp cho ông Nguyễn Văn Ny phòng 115/11 lầu 1, chị Phạm Thị Cúc Anh phòng 115/11 lầu 2. Nhà tập thể Phạm Đình Hổ nhiều hộ dân đã tự động phá vỡ kết cấu ban đầu, lấn chiếm so với quyết định đã cấp trong đó có hộ anh Ny. Từ đó đến nay, Cty không có quyết định điều chỉnh nào...

Ngày 12/2/2007, Cty GCT miền Nam tiếp tục có Công văn gửi Sở Xây dựng và Cty Công ích quận 6 giải thích Quyết định 29/QĐ ngày 11/4/1998 và xác nhận đã bỏ sót hộ bà Cúc Anh trong danh sách gửi Sở Nhà đất (nay là Sở Xây dựng). Đồng thời, cũng xác định lại rõ diện tích mà bà Cúc Anh được thuê nhà là 43m2...

Ngày 18/9/2009, ông Nguyễn Văn Ny cùng vợ là Phan Thị Hồng Nhung đã làm văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND quận 6, Cty Công ích quận 6 thừa nhận năm 1999 đã sử dụng 1 phần phía trước lầu 2 nhà 115/11 Phạm Đình Hổ và đồng ý cho bà Cúc Anh tiếp tục sử dụng mà không tranh chấp.

Kể từ khi gia đình ông Nguyễn Văn Ny chiếm dụng trái phép 1 phần phía trước lầu 2 nhà 115/11 từ năm 1999 thì bà Cúc Anh đã rất nhiều lần làm đơn báo cáo vụ việc lên cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Tuy nhiên, vụ việc không được xử lý.

Đến nay, các gia đình sử dụng các căn nhà 115/9 - 10 - 11 - 12 Phạm Đình Hổ theo danh sách do Cty GCT miền Nam lập đều đã được mua hóa giá nhà. Duy chỉ có hộ gia đình bà Phạm Thị Cúc Anh chưa được giải quyết mà vẫn phải thuê phòng để ở với diện tích chỉ được gần 17m2 (không đúng với quan điểm và chủ trương cấp nhà của Cty GCT miền Nam trước đây).

Dù nhiều lần làm đơn kêu cứu, rồi khiếu nại nhưng UBND quận 6, Cty Công ích quận 6 đều chưa giải quyết thấu tình đạt lý.

Theo PV, đáng lý gia đình bà Cúc Anh sẽ được sống thoải mái hơn với diện tích 43m2 nếu như Cty GCT miền Nam quyết liệt xử lý ngay từ khi gia đình ông Nguyễn Văn Ny bắt đầu chiếm dụng và Cty Công ích quận 6 làm việc có trách nhiệm, công tâm khi được giao quản lý khu này năm 2004 buộc ông Nguyễn Văn Ny trao trả căn phòng chiếm dụng không đúng quy định.

Theo Báo Thanh tra