Hàng trăm dự án bất động sản tại Hà Nội đang được chủ đầu tư khởi động, tái khởi động. Cảnh thi công tấp nập tại các công trường cho thấy sự phục hồi của thị trường địa ốc và đem lại niềm vui cho người mua nhà. Tuy nhiên, đi cùng với niềm vui của thị trường địa ốc và những người mua nhà, là những nỗi lo về tắc đường, tai nạn lao động mà công trường thi công nhiều dự án mang lại.

{keywords}

Chiếc cần cẩu khổng lồ cao vượt so với các tòa chung cư nhiều tầng tại đường Cầu Giấy

{keywords}

Khu vực các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm là nơi có mật độ thi công các công trình nhà cao tầng dày đặc

{keywords}

Những quả bom treo lơ lửng trên đầu người đi đường

{keywords}

Thùng vật liệu xây dựng lơ lửng giữa đường khi cẩu tháp này hoạt động trên đầu người tham gia giao thông

{keywords}

Cần cẩu của một công trình xây dựng trên đường Nguyễn Chánh đang nâng một bó thép với bê tông làm đối trọng phía sau khiến nhiều người cảm thấy ái ngại

{keywords}

Nhìn hình ảnh này nhiều người phía dưới phải thót tim

{keywords}

Với mật độ người tham gia giao thông lớn tại các tuyến đường như Mạc Thái Tổ (Hà Nội) nhất là vào giờ cao điểm nếu có sự cố chắc chắn tổn thất là rất nặng nề

{keywords}

Đã có không ít vụ tai nạn do cần cẩu gây ra tại các công trường lớn nhỏ. Gần đây nhất, vào ngày 4/12 máy thăng vận tại công trình dự án chung cư số 52 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ rơi tự do từ khoảng tầng 20 xuống đất, làm 3 người chết

Theo Đầu tư chứng khoán