Gia đình tỷ phú Bill Gates đang sống trong một căn biệt thự rộng 6.100m2 nhìn ra hồ Washington ở Medina (Washington). Ngôi nhà được xây trong 7 năm và tiêu tốn 63 triệu USD.

Dinh thự lộng lẫy của Bill Gates được xem là một công trình đồ sộ kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và công nghệ.

Căn nhà bao phủ bởi 500.000 cây gỗ, trong đó có cả những cây linh sam Douglas, có cây lên tới 500 tuổi và cần tới 300 người thi công.

Một bức tranh trong dinh thự của tỷ phú Bill Gates cũng có thể được thay đổi chỉ trong chớp mắt bằng một nút bấm.

Đặc biệt, mọi phòng đều được trang bị cảm biến sức nặng, cho phép nhân viên an ninh biết được ai đang ở trong nhà chỉ qua bước chân.

Căn biệt thự thuộc sở hữu của John Caudwell, chủ tập đoàn bán lẻ điện thoại di động Phones 4u nằm tại phố Mayfair - khu vực bất động sản đắt đỏ bậc nhất nước Anh.

Tỷ phú người Anh mua lại biệt thự này vào năm 2012 với giá 100 triệu USD. Sau đó ông chi thêm 85 triệu USD cho việc sửa chữa và trùng tu lại công trình.

Để có thể hoàn thành công trình, vị tỷ phú đã thuê tới 300 công nhân để cải tạo ngôi biệt thự này.

Không chỉ vậy, toàn bộ ngôi biệt thự còn được sử dụng tới 20.000 miếng vàng lá để mạ và ốp các đồ nội thất.

Nhà sáng lập mạng xã hội Facebook, Mark Zuckerberg sở hữu căn biệt thự rộng 521m2 ở Palo Alto (California, Mỹ).

Căn biệt thự của là một căn nhà thông minh bởi nó sử dụng “trợ lý thông minh nhân tạo tùy chỉnh” có tên là Jarvis.

Trợ lý thông minh này sẽ giúp Mark quản lý các tác vụ hàng ngày như bật tắt hệ thống đèn điện, hệ thống âm thanh, hệ thống sưởi…Nguồn ảnh: BI.ideo: 

Theo Kiến thức

Biệt thự nghỉ mát 21 triệu USD của tỷ phú Mỹ ở quận Cam

Biệt thự nghỉ mát 21 triệu USD của tỷ phú Mỹ ở quận Cam

Tỷ phú Mỹ Henry Davis sở hữu một căn biệt thự hào nhoáng phục vụ cho việc nghỉ dưỡng ở khu du lịch nổi tiếng Emerald Bay, Quận Cam (California, Mỹ), giá 21 triệu USD.