Là tỉnh dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong 2 năm liên tiếp 2017 - 2018 và đi đầu cả nước trong công cuộc cải cách hành chính, Quảng Ninh đang vươn mình trở thành điểm đến đầu tư bất động sản hấp dẫn các nhà đầu tư.

Cùng với việc ban hành nhiều chính sách, cũng như cải thiện môi trường thu hút các nhà đầu tư, tỉnh Quảng Ninh có bước phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng với việc đưa hàng loạt công trình có giá trị hàng chục nghìn tỷ như: Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cầu Bạch Đằng, sân bay Vân Đồn đi vào hoạt động. Đây là nền tảng để thị trường bất động sản Quảng Ninh ngày càng sôi động, tính thanh khoản của các sản phẩm bất động sản đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng tăng nhờ giá trị và khả năng sinh lời.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay, tổng số dự án bất động sản đã và đang triển khai tại Quảng Ninh lên tới hơn 100 dự án. Tổng vốn đầu tư hơn 5,5 tỷ USD, đa dạng phân khúc, từ nghỉ dưỡng, giải trí, shophouse, đến căn hộ dịch vụ khách sạn...

{keywords}
 

Thị trường bất động sản Quảng Ninh trở nên sôi động, phát triển theo mô hình đẳng cấp quốc tế với những tên tuổi lớn về bất động sản như Vingroup, Sungroup, FLC, BIM, LIDECO, Đất Xanh Group, Viglacera…

Bất động sản trở thành kênh đầu tư rất tiềm năng tại Quảng Ninh, trong đó Hạ Long vẫn là khu vực thu hút đầu tư số một với những công trình đưa tên tuổi Quảng Ninh vươn tầm khu vực. Tiếp đó, giới địa ốc đổ dồn về Vân Đồn “săn” đất khi có thông tin quy hoạch khu kinh tế đến năm 2040, tầm nhìn 2050 được công bố. Từ 2018 các ông lớn BĐS liên tục chinh phục những miền đất mới giàu tiềm năng như Móng Cái, Cẩm Phả và Uông Bí...

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Quảng Ninh vẫn đang trên đà tăng tốc, nhất là khi nơi đây vẫn đang khai thác có hiệu quả lợi thế về du lịch. Chỉ riêng 8 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã đón 10,5 triệu du khách. Đây là nền tảng quan trọng để dòng BĐS du lịch có sự bứt phá tăng trưởng mạnh. Theo đó số lượng du khách tăng sẽ kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình bất động sản trên địa bàn.

Có thể nói, thị trường BĐS Quảng Ninh đang trở thành từ khóa “hot” của giới đầu tư hiện nay, với những phân khúc đầu tư vào khách sạn, nhà ở, căn hộ cho thuê hay đất nền đang đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Đây là động lực để Quảng Ninh ngày càng có bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, lấy du lịch làm mũi nhọn theo mô hình tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường.

Vũ Minh