Tính đến ngày 20/11 /2017 tồn kho bất động sản chỉ còn hơn 25.700 tỉ đồng. So với con số 102.800 tỉ đồng trong quý I năm 2013 thì hàng tồn kho đã giảm gần 80%.

Đó là thông tin do ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đưa ra tại hội thảo “Nhận diện cơ hội và rủi ro thị trường bất động sản năm 2018” tổ chức sáng 8/12 tại TP.HCM.

{keywords}
Thống kê của Bộ Xây dựng tồn kho bất động sản chỉ còn hơn 25.700 tỉ đồng

Theo ông Khởi, điểm sáng đầu tiên có thể nhìn thấy trên thị trường đó là tồn kho bất động sản đang trên đà giảm. Tính đến ngày 20/11 /2017 tồn kho bất động sản giảm còn hơn 25.700 tỉ đồng. So với con số 102.800 tỉ đồng trong quý I năm 2013, hàng tồn kho đã giảm gần 80%. So với tháng 12/2016 thì đã giảm 5.300 tỉ đồng, tức hơn 17%.

Trong khi đó, chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang nhận định, hàng tồn kho bất động sản có giảm nhưng giảm bao nhiêu thì rất khó đong đếm. Việc đưa ra con số giảm mấy ngàn tỉ đồng là hơi cảm tính. Chỉ có thể tính được là hàng tồn kho giảm được bao nhiêu căn hộ, bao nhiêu dự án mà thôi.

Theo đại diện của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), hàng tồn kho của thị trường bất động sản là bao nhiêu thì rất khó thống kê. Trong báo cáo 10 tháng của HoREA cũng không đề cập đến vấn đề này. Báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM cũng không có số liệu về hàng tồn kho bất động sản.

Quay ngược về năm 2013, đại diện HoREA nói thị trường xuất hiện hai vấn nạn rất lớn, đó là hàng tồn kho và nợ xấu. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước thì nợ xấu bất động sản là 28.000 tỉ đồng, chiếm 13,5% tổng dư nợ bất động sản. Riêng tại TP.HCM, nợ xấu là 4.125 tỉ đồng, chiếm 6,27%, hàng tồn kho bất động sản và có đến 14.000 căn hộ không bán được. Tuy nhiên, con số thống kê này chưa đầy đủ vì mới chỉ tính trên 36 trong tổng số 1.283 dự án bất động sản ở TP.HCM.

“Vẫn còn phần chìm của tảng băng hàng tồn kho mà có thể chưa được thống kê hết được. Chưa kể hàng tồn kho đang nằm trong các dự án là tài sản đảm bảo cho các khoản nợ xấu ngân hàng đang được xử lý và có thể đang nằm trong số khoảng 280 dự án bất động sản ngừng triển khai tại TP.HCM”, vị đại diện này nói.

Quốc Tuấn

Ẩn số khó lường về tồn kho bất động sản

Ẩn số khó lường về tồn kho bất động sản

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản vừa đưa ra những con số khá ấn tượng về tỷ lệ giảm hàng tồn kho trên thị trường. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, những con số đó chưa phản ánh đúng thực tế.