CEO Facebook Mark Zuckerberg

Ngày 14/5 vừa qua, ông chủ mạng xã hội lớn nhất thế giới tròn 36 tuổi. Dù tài sản của Zuckerberg có nhiều biến động sau năm 2018, anh vẫn là một trong những người giầu nhất thế giới. Tài sản ròng của CEO Facebook ước đạt 76 tỷ USD. Dù giầu có như vậy, anh không thuộc tuýp người tiêu xài xa xỉ đối với quần áo, xe hơi hay du lịch mà tập trung phát triển bất động sản.

Là một thành viên của Giving Pledge và đồng sáng lập tổ chức Chan Zuckerberg Initiative cùng vợ Priscilla Chan, Zuckerberg cam kết dành phần lớn tài sản cho tổ chức từ thiện. Dù chi tiêu như thế nào, anh vẫn còn hàng tỷ USD trong tay. Dưới đây là tám sự thật gây sốc về mức độ giầu có của Zuckerberg:

1. Zuckerberg giầu đến nỗi vẫn sống tốt dù lương chỉ có 1 USD/năm

Trước đây, Zuckerberg được cho là nhận lượng 770.000 USD/năm từ Facebook nhưng năm 2013, anh tự giảm còn 1 USD. Điều đó đồng nghĩa hầu hết tài sản của Zuckerberg hiện nay đều gắn với cổ phiếu Facebook (anh đang nắm gần 17%). Không may cho CEO, cổ phiếu Facebook đã giảm 7% trong quý IV/2019.

2. Từ sau khi Facebook IPO năm 2012, mỗi năm tài sản Zuckerberg đều tăng trung bình 9 tỷ USD

Facebook là sự kiện IPO lớn thứ hai trong lịch sử ngành công nghệ. Từ năm 2012, cổ phiếu Facebook tăng hơn 408%, giá trị vốn hóa thị trường đạt 547 tỷ USD.

3. Tài sản ròng năm 2019 giảm gần 9 tỷ USD nhưng vẫn trong top 10 người giầu nhất thế giới

Sau một năm bê bối nối tiếp bê bối, tài sản ròng của Zuckerberg giảm mạnh. Trong danh sách tỷ phú năm 2019 của Forbes, anh giảm 3 bậc từ thứ 5 xuống thứ 8. Dù vậy, thứ hạng đã phục hồi khi vào ngày 14/5/2020 – sinh nhật lần thứ 36, Forbes xếp Zuckerberg giầu thứ 4 thế giới.

4. Năm 2018, Zuckerberg kiếm được 1,7 triệu USD/giờ

Theo Business Insider, thu nhập hàng năm của Zuckerberg khoảng 15 tỷ USD. Chia cho số giờ trong năm (8.760 giờ), tỷ phú trẻ tuổi kiếm được 1,7 triệu USD mỗi giờ.

5. Chỉ mất 1,5 tiếng, Zuckerberg đã kiếm được số tiền mà một người Mỹ có bằng đại học kiếm được cả đời

Theo Sở An sinh xã hội Mỹ, trung bình một người Mỹ có bằng đại học kiếm được khoảng 1,3 triệu USD/năm. Trong khi đó, trong 1,5 tiếng, Zuckerberg đã làm ra 2,2 triệu USD.

6. Trong chưa đầy 2 phút, Zuckerberg kiếm được số tiền bằng thu nhập một năm của một người lao động Mỹ

Dựa theo dữ liệu của Cục thống kê lao động, Zuckerberg kiếm được 28.538 USD/phút. Trung bình một người lao động toàn thời gian của Mỹ làm ra 48.328 USD/năm.

7. Tài sản ròng của Zuckerberg bằng GDP của Jordan, Nicaragua và Barbados gộp lại

GDP của Jordan là 46,4 tỷ USD, Nicaragua 12,5 tỷ USD và Barbados 5,3 tỷ USD.

8. Nếu tặng mỗi người dân Mỹ 100 USD, Zuckerberg vẫn còn hơn một nửa tài sản

Dân số Mỹ hiện nay là 329.649.324 người. Nếu tặng mỗi người 100 USD, Zuckerberg chỉ mất 32,9 tỷ USD.

Du Lam (Theo BI)