Apple đã xác nhận với TechCrunch rằng Tianyi, dịch vụ đám mây của China Telecom đang nắm giữ quyền quản lý iCloud tại Trung Quốc.

{keywords}
Apple trao dữ liệu người dùng Trung Quốc cho công ty nhà nước

Điều này gây ra mối lo ngại cho người dùng vì có thể chính phủ Trung Quốc sẽ dễ dàng tiếp cận thông tin nhạy cảm của họ hơn.

Thông thường, tất cả các thông tin của người dùng Apple được mã hóa tại Mỹ. Như vậy, nhà chức trách Trung Quốc cần phải thông qua Mỹ nếu muốn truy cập thông tin. Còn giờ đây nó được thực hiện dựa vào luật pháp và tòa án tại Trung Quốc.

Apple cho rằng, họ phải thực hiện việc này để tuân thủ các yêu cầu của chính quyền Trung Quốc. Thế nhưng lý do này khó làm hài lòng người dùng tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

H.N. - Lê Hường - Ngọc Ánh (tổng hợp)