Ủy ban Năng lượng và Thương mại Mỹ đã gửi văn bản tới cả Apple và Alphabet (công ty mẹ của Google) yêu cầu hai hãng công nghệ này trả lời về một loạt các câu hỏi liên quan đến vấn đề quyền riêng tư.

Các câu hỏi nhằm vào Giám đốc điều hành của Alphabet Larry Page về các thông tin đăng tải trên Nhật báo Phố Wall cho thấy bên thứ ba có khả năng thu thập âm thanh, theo dõi vị trí và đọc được email của các tài khoản Gmail.

{keywords}
Bê bối đọc trộm gmail khiến người dùng lo ngại về quyền riêng tư

Mặc dù năm ngoái Google thông báo sẽ ngừng quét email của người dùng cho quảng cáo nhắm mục tiêu song hãng này vẫn âm thầm cho phép các bên thứ ba truy xuất vào dữ liệu và nội dung email, qua đó là dấy lên mối quan ngại về quyền riêng tư.

Theo thông tin trước đó, các bên thứ ba này có thể truy xuất dữ liệu email sau khi người dùng cho phép họ truy cập bằng cách đánh dấu vào một hộp phê duyệt khá mơ hồ và tính đánh lừa.

"Google vẫn cho phép các bên thứ ba truy cập vào nội dung email của người dùng, bao gồm văn bản tin nhắn, chữ ký email và dữ liệu nhận, để cá nhân hóa nội dung," Ủy ban Hạ viện Mỹ bày tỏ quan ngại trong văn bản gửi Alphabet.

Các nghị sỹ quốc hội Mỹ cũng đã chất vấn giám đốc điều hành Apple Tim Cook cách thực hiện cam kết của hãng này về bảo mật, khi cho phép các ứng dụng bị cáo buộc vi phạm quyền riêng tư của Google và Facebook hoạt động trên các hệ điều hành Apple. Ủy ban trên gọi điều này là “mâu thuẫn với giá trị của Apple.”

Ủy ban Hạ viện Mỹ yêu cầu hai hãng công nghệ trên sớm giải trình tất cả các câu hỏi này.

H.N. - Lê Hường - Ngọc Ánh (tổng hợp)