Hàng loạt lỗ hổng trên hệ thống máy bầu cử cũ kỹ được sử dụng tại hơn nửa bang nước Mỹ đang đối mặt với nguy cơ bị hack từ xa.

Cảnh báo trên được đăng tải trên Wall Street Journal, theo đó máy bầu cử Model 650 do công ty Election Systems & Software LLC (ES&S) thiết kế và chế tạo đã tiềm ẩn lỗ hổng nguy hiểm từ hơn 10 năm qua.

Hàng loạt lỗ hổng trên hệ thống máy bầu cử Model 650 được tiết lộ tại hội nghị tin tặc DefCon hồi tháng trước. Harri Hursti, chuyên gia nghiên cứu bảo mật, cho biết anh có thể thay đổi kết quả bỏ phiếu trên các cỗ máy này mà không cần chạm vào chúng.

{keywords}
Máy bầu cử nước Mỹ đang đối mặt với nguy cơ bị hack từ xa

Quy trình hack Model 650 khá đơn giản, chỉ cần lưu tệp tin độc hại vào bộ nhớ thiết bị rồi từ đó có thể dễ dàng xâm nhập và thao túng từ xa, Harri Hursti tiết lộ.

Mặc dù ES&S từng tuyên bố coi bảo mật là ưu tiên hàng đầu, đồng thời hợp tác với cơ quan chính phủ để cải thiện quy trình bỏ phiếu, giới chuyên môn nghi ngờ các biện pháp đó chưa đủ để đảm bảo an toàn.

Cỗ máy bầu cử Model 650 được thiết kế theo quy chuẩn cũ, không ngăn chặn hiệu quả các biện pháp tấn công tin vi mà tin tặc đang áp dụng hiện nay.

Model 650 đã không còn sản xuất từ năm 2008 nhưng vẫn được sử dụng tại hơn nửa bang nước Mỹ.

Nguyễn Minh - Như Quỳnh - Thu Trang (theo Softpedia)