Séc coi sản phẩm Huawei và ZTE gây hại cho an ninh quốc gia. Cảnh báo của Séc được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Đức khẳng định không tìm thấy bằng chứng Huawei gián điệp cho Trung Quốc.

Cộng hòa Séc là quốc gia mới nhất cảnh báo mối nguy hại của sản phẩm Huawei và ZTE, hai tập đoàn lớn của Trung Quốc, rằng phần mềm và phần cứng do hai công ty này sản xuất có thể làm tổn hại tới an ninh quốc gia.

Cơ quan An ninh Thông tin và Mạng Quốc gia (NCISA) của Cộng hòa Séc trong thông báo chính thức ngày 17/12 cho biết Huawei và ZTE có quan hệ mật thiết với chính phủ Bắc Kinh, đồng thời “có hành vi gây ảnh hưởng và tình báo gián điệp” chống lại nước này.

{keywords}
Séc cảnh báo nguy cơ từ Huawei

“Chúng tôi có trong tay nhiều bằng chứng về hoạt động của Huawei và ZTE không chỉ tại Cộng hòa Séc mà còn tại nhiều quốc gia khác, cho thấy nhiều nguy cơ từ công cụ lập trình và kỹ thuật mà hai công ty này cung cấp cho khách hàng phục vụ cho lợi ích của chính phủ Trung Quốc”, NCISA ra tuyên bố nhưng không công bố bằng chứng.

NCISA nói nguy cơ từ sản phẩm Huawei và ZTE là không thể coi thường, đồng thời cảnh báo các công ty Trung Quốc quan hệ với chính phủ Bắc Kinh có thể làm rò rỉ thông tin mật qua sản phẩm của các thương hiệu này.

Giám đốc Dušan Navrátil của NCISA cho biết do luật Trung Quốc yêu cầu các công ty tư nhân trong nước phải hợp tác với cơ quan tình báo nên sẽ có rất nhiều nguy cơ từ việc này.

Nhiều quốc gia khác, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, đã cấm Huawei không được tham gia phát triển mạng 5G tại các nước này do lo ngại nguy cơ gián điệp mạng.

Nguyễn Minh - Trần Duy Tiến - Trần Thanh Thủy (theo Softpedia)