Trang thong tin dien tu cua co quan an ninh Ukraine bi tan cong hinh anh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 7/7, cơ quan thông tin đặc biệt của nhà nước Ukraine ngày 7/7 thông báo một cuộc tấn công mạng đã xảy ra vào chiều 6/7 nhằm vào các trang thông tin điện tử của tổng thống, cơ quan an ninh và các cơ quan khác của nước này. Các trang web này đã hoạt động trở lại vào tối cùng ngày. Tuy nhiên, cơ quan thông tin trên không tiết lộ thủ phạm gây ra vụ tấn công mạng.

Hệ thống máy tính của Chính phủ Ukraine, một số bộ ngành và ngân hàng cũng từng bị tin tặc tấn công mã độc khiến các chuyên gia phải rất vất vả để khôi lại hệ thống.

Năm 2018, trang web của Bộ Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine đã bị tấn công. Nhóm nhóm tin tặc sau đó đưa ra yêu cầu để trang web này trở lại hoat động bình thường phải trả cho chúng tiền chuộc bằng đồng Bitcoin.

Theo Vietnam+

Vụ tấn công đòi tiền chuộc lớn nhất lịch sử: Tin tặc khó 'nuốt' 70 triệu USD

Vụ tấn công đòi tiền chuộc lớn nhất lịch sử: Tin tặc khó 'nuốt' 70 triệu USD

Ngày 6/7, Giám đốc điều hành công ty an ninh mạng Huntress, Kyle Hanslovan cho biết, các tin tặc trong cuộc tấn công ransomware vừa qua khó để lấy được toàn bộ số tiền chuộc 70 triệu USD mà nhóm này đưa ra.