Mỹ khẳng định ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ
 

Vào tháng 6, FCC thông báo chính thức chỉ định Huawei và ZTE là các nguy cơ an ninh quốc gia, cấm doanh nghiệp trong nước sử dụng nguồn quỹ 8,3 tỷ USD của chính phủ để mua sắm thiết bị từ các công ty này.

Tuần trước, FCC cho biết sẽ gia hạn thời gian phản hồi đơn kiến nghị của Huawei đến ngày 1/12 để “cân nhắc đầy đủ lượng hồ sơ khổng lồ”.

Tháng 5/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp, cấm công ty Mỹ dùng thiết bị viễn thông do các công ty đe dọa an ninh quốc gia sản xuất, đồng thời đưa Huawei vào danh sách đen thương mại. Ngày 10/12 sắp tới, FCC sẽ bỏ phiếu thông qua quy định hỗ trợ nhà mạng loại bỏ và thay thế thiết bị từ các công ty này.

Chủ tịch FCC Ajit Pai nói ủy ban sẽ giải quyết hai vấn đề an ninh quốc gia chưa được nêu vào cuộc họp ngày 10/12. Vào tháng 4, FCC tiết lộ có thể đóng cửa hoạt động tại Mỹ của ba nhà mạng quốc doanh Trung Quốc, bao gồm China Telecom, China Unicom và Pacific Networks cùng công ty con ComNet. Các công ty viễn thông Trung Quốc được phép cung cấp dịch vụ kết nối cho các cuộc điện thoại giữa Mỹ và các nước khác.

Du Lam (Theo Reuters)

Ấn Độ dự kiến sẽ cấm Huawei và ZTE tham gia triển khai mạng 5G

Ấn Độ dự kiến sẽ cấm Huawei và ZTE tham gia triển khai mạng 5G

Theo nguồn tin từ Bloomberg cho biết, Ấn Độ dự kiến sẽ sử dụng quy tắc đầu tư để ngăn chặn Huawei và ZTE tham gia vào việc triển khai mạng di động 5G.